Dỡ bỏ hàng rào cách ly tại quận Cầu Giấy: Dấu ấn của lòng quyết tâm

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/4, khu vực số nhà 59, ngõ 165 phường Dịch Vọng đã chính thức hết 28 ngày cách ly y tế theo quy định. Đây là niềm vui của những người dân trong khu vực cách ly nói riêng, Nhân dân phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy nói chung.

Sáng 8/4, hàng rào cách ly tại ngõ 165, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đã chính thức được dỡ bỏ sau 28 ngày.
Thế nhưng, không phải ai cũng biết để có được những thành công nói trên, ngoài nỗ lực của các lực lượng chức năng, còn có sự chung tay, góp sức của các tổ chức đoàn thể Nhân dân trên địa bàn.
Chủ động, bám sát địa bàn
Theo lãnh đạo phường Dịch Vọng, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, “không ai bị bỏ lại ở phía sau”, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường đã cùng với toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Quản trị Nhà chưng cư… và toàn thể Nhân dân đã thực hiện quyết liệt, chủ động tích cực, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Sars-CoV-2 trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện phương châm 5 tại chỗ gồm: Lực lượng chống dịch tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; vật tư, trang thiết bị tại chỗ; thuốc men, sinh khiết tại chỗ và nhiệm vụ tại chỗ.
Lực lượng chức năng phường Dịch Vọng phun khử khuẩn tại chợ xe máy.
Cụ thể, Ban Chỉ đạo PCDB phường đã chủ động triển khai phát tờ rơi, khuyến cáo BYT, kê khai tờ khai Y tế cho từng hộ gia đình đến 7.567 hộ. Tổ chức hướng dẫn phun khử khuẩn đối 40 trường học, nhóm lớp trên địa bàn phường.
Đồng thời, yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh nhà hàng có sử dụng nhạc, cơ sở kinh doanh karaoke, điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật, các điểm di tích lịch sử trên địa bàn phường.
Đối với nhà chung cư, chợ, các công trình xây dựng, UBND phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường, rà soát, điều tra dịch tễ để thực hiện phòng chống dịch, tổ chức cách ly y tế người về từ vùng dịch, rà soát cách ly người nhập cảnh để phòng chống dịch. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường, rà soát, điều tra dịch tễ đối với cán bộ công nhân viên thợ xây dựng để thực hiện phòng chống dịch…
Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiến hành tẩy rửa các phòng học.
Bên cạnh đó, UBND phường đã chủ động mua 80 hộp khẩu trang y tế, 3.000 chiếc khẩu trang vải, 3 thùng cồn 70 độ, 50 chai nước sát khuẩn tay nhanh, 40 lít dung dịch sát khuẩn tay nhanh, 400kg Cloramin B, 30 nhiệt kế thủy ngân, 10 hộp găng tay y tế, 160 bộ quần áo bảo hộ y tế dùng 1 lần… để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là những lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.
Sự hỗ trợ tích cực từ phía người dân
Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Nguyễn Việt Trung cho biết, để đảm bảo cuộc sống của người dân trong khu cách ly, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bên cạnh sự quyết liệt của các lực lượng chức năng từ T.Ư đến địa phương thì có sự góp sức không nhỏ của các tổ chức đoàn thể, Nhân dân trên địa bàn.
Cũng theo ông Trung, nếu không có những sự giúp sức, động viên của toàn thể Nhân dân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn hơn rất nhiều.
 Phường Dịch Vọng trao quà hỗ trợ người dân trong dịch Covid-19.
Cụ thể, theo Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng, ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ phường đã tổ chức phát miễn phí 4.170 chiếc khẩu trang vải, 600 chai nước rửa tay, 600 bánh xà phòng và 500 khẩu trang y tế với số tiền trên 40 triệu đồng, tại các khu dân cư và tại chợ 337.
Tiếp đó, từ ngày 1/4, Ủy ban MTTQ, Hội Phụ nữ, UBND phường Dịch Vọng, các DN trên địa bàn phường đã tổ chức huy động được 3,6 tấn gạo, 240 thùng mỳ tôm, trao tặng các suất quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mỳ tôm đến 300 trường hợp: Các hộ gia đình chính sách; các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, bệnh tật; các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, công nhân, thợ lao động yếu thế, đang khó khăn kinh tế do tạm dừng sản xuất, kinh doanh...
Các nhà hảo tâm ủng hộ phong trào phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Dịch Vọng.
Bên cạnh đó, cư dân tòa nhà như Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng trao tặng Bệnh viện phổi Trung ương: 200 bộ đồ phòng dịch và 200 khẩu trang N95. Công ty CP Đầu tư SK, số 91 Khúc Thừa Dụ tặng 500 khẩu trang y tế, 100 thùng mỳ tôm; Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường tặng Trạm Y tế phường 60 mũ chống giọt bắn Face Shield… góp phần quan trọng trong việc phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước - “Chống dịch như chống giặc”, “Không ai bị bỏ lại ở phía sau”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần