Đỗ Mỹ Linh làm vedette giữa dàn chân dài tại Festival Huế 2018

Khang Nhi - Ảnh: Johnny Tran
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xuất hiện vào phút cuối trong show diễn của nhà thiết kế (NTK) Ngô Nhật Huy, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh duyên dáng trong bộ áo dài được kết đính công phu.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều khách mời bất ngờ khi xuất hiện với bộ áo dài có phần vai choàng dài gần 5m của NTK Ngô Nhật Huy.
 
Tối 1/5, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, cùng Á hậu Khánh Phương góp mặt trong đêm diễn chương trình Áo dài Festival Huế 2018, Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều khách mời "choáng ngợp" khi xuất hiện với bộ áo dài được đầu tư công phu và khoe nhan sắc lộng lẫy.
 
Trang phục đặc biệt dành riêng cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh do đích thân NTK lên ý tưởng trong vòng 7 ngày và gấp rút hoàn thiện trong 3 ngày.
 
Bộ sưu tập áo dài mang tên "Thuở vàng son" là thông điệp của NTK Ngô Nhật Huy giới thiệu tại sự kiện Festival Huế 2018. Thiết kế độc đáo này được NTK sử dụng khéo léo các kĩ thuật cắt may tỉ mỉ, phối hợp để tạo nên nét riêng cho Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh.
 
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc lộng lẫy và rạng ngời, trang phục áo dài của cô được chăm chút rất tỉ mỉ từ phần áo choàng lộng lẫy cho đến chiếc mấn được xử lý công phu.
 
Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh xuất hiện ở phút cuối chương trình, sau phần trình diễn của dàn mẫu với 50 trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam.
 
Ngoài Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong vai trò vedette thì Á hậu Biển Khánh Phương cũng góp mặt trình diễn trong vai trò chính là first face cho BST lần này. Á hậu Biển Khánh Phương thể hiện một thiết kế đính họa tiết kỳ công.
 
NTK Ngô Nhật Huy là người gốc Huế và có niềm đam mê mãnh liệt với áo dài Việt Nam. Anh rất hào hứng khi nhận được lời mời trình diễn một bộ sưu tập áo dài tại sự kiện Festival Huế 2018 từ ban tổ chức.
 
NTK đã mang bộ sưu tập "Thuở vàng son" với gần 50 mẫu thiết kế áo dài lấy cảm hứng cung đình, mang hơi thở của cố đô cho show diễn lần này.
 
Bộ sưu tập Lấy ý tưởng những hoạ tiết hoa văn sóng, những cung bậc cảm xúc, những sắc màu một thuở lên ngôi, bên cạnh những hạt ngọc trai sang trọng được tô điểm lên từng hoạ tiết,những viên pha lê lấp lánh được anh xử dụng triệt để tạo hiệu ứng lung linh trong từng chi tiết, những chiếc váy được cắt tung hứng tạo độ sóng sánh theo từng bước đi, tất cả điều hoà quyện và tạo nên một bức tranh thời trang.
 
Thông qua bộ sưu tập áo dài lần này này Ngô Nhật Huy muốn gởi đến một thông điệp sắc màu, một câu chuyện kể thời trang áo dài về một thuở xa xưa ấy...một thuở mà ai cũng từng mơ và từng có mang tên "Thuở vàng son".
 
 
Là người con xứ Huế nhưng đây là lần đầu tiên Ngô Nhật Huy trở về và đến với lễ hội Festival 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần