Đồ trang trí Giáng sinh vào mùa

Thu Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuy mới đầu tháng 12 nhưng thị trường phục vụ lễ Giáng sinh đã bắt đầu khởi động. Tại các điểm kinh doanh trên phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Chả Cá..., các cửa hàng đã bắt đầu bày bán đồ trang trí với nhiều chủng loại, mẫu mã khác nhau.

 Ảnh minh họa
Khảo sát tại một số cửa hàng kinh doanh cho thấy, dây kim tuyến có giá từ 5.000-15.000 đồng/sợi; quả cầu thủy tinh có giá từ 25.000-100.000 đồng/quả, tùy kích thước và đồ vật bên trong; chuông trang trí cây thông có giá từ 80.000-180.000 đồng/quả. Ngoài ra, một số gian hàng còn bày bán người tuyết làm bằng xốp với nhiều kích cỡ khác nhau, giá của mặt hàng này dao động từ 250.000 - 1 triệu đồng/sản phẩm. Vòng nguyệt quế với đường kính từ 60cm trở lên có giá từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng/chiếc... Không chỉ sôi động ở các cửa hàng truyền thống, phụ kiện trang trí Giáng sinh còn “chiếm sóng” tại các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendo... và trên mạng xã hội.
Đặc biệt, cây thông là mặt hàng bán chạy nhất. Hiện, cây thông mini làm bằng nhựa có giá khoảng 70.000 – 120.000 đồng/cây, những cây thông cỡ vừa có giá từ 250.000 – 700.000/cây, riêng loại cao 1,8m kèm phụ kiện trang trí có giá trên 2 triệu đồng/cây. Cầu kỳ hơn, nhiều gia đình còn tìm kiếm, săn lùng thông tươi nhập khẩu nguyên cây từ Hà Lan, Đan Mạch về trang trí. Chị Hoa, một tiểu thương kinh doanh mặt hàng cây thông Noel cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn nên lượng thông nhập khẩu không nhiều, giá bán tăng nhẹ từ 300.000 - 500.000 đồng/cây so với năm trước. Hiện, cây thông cỡ nhỏ cao 1m, năm trước có giá 3,8 triệu đồng thì nay là 4 triệu đồng/cây, cây cao từ 3 - 3,5m có giá từ 29 - 30 triệu đồng/cây. Thời điểm này, trên các mạng xã hội như zalo, facebook cũng đã xuất hiện lời mời gọi sử dụng dịch vụ thuê ông già Noel phát quà Giáng sinh. Tùy vào quãng đường di chuyển, giá thuê ông già Noel dao động từ 150.000 - 250.000 đồng/lượt.

Mặc dù thị trường đồ trang trí Giáng sinh đã khởi động nhưng sức mua chưa cao. Nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng này cho biết, những ngày cuối tuần vừa qua, cửa hàng khá đông khách nhưng lượng tiêu thụ chưa tăng, khách hàng chủ yếu đến ngắm và chụp ảnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần