Dọa nổ mìn để cưỡng đoạt tài sản

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 7/11, Phòng CSHS CATP Hà Nội bắt Bùi Văn Hiển (SN 1986, trú tại Thanh Thuỷ, Thanh Hà, Hải Dương, tạm trú tại làng Lệ Mật, Việt Hưng, quận Long Biên) có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hiển khai nhận: Hiển là công nhân Công ty EuroWindow, ở lô 15, khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh đã đến lắp đặt cửa nhà cho chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ (SN 1972, trú tại nhà số 10, ngõ 23, phố Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy).
 
Thấy gia đình chị Thủy kinh tế khá giả, Hiển nảy ý định cưỡng đoạt tài sản nên đã lưu số máy điện thoại di động của chị Thuỷ. Trong các ngày 1 và 2/11/2012, Hiển liên tục nhắn tin cho chị Thuỷ, bắt chị Thuỷ phải đưa cho Hiển 40 triệu đồng và yêu cầu chị ngày 4/11/2012, phải mang tiền đến trước cổng trường THCS Yên Hoà, Cầu Giấy đưa cho Hiển, nếu không sẽ cho nổ mìn nhà, xe máy. Khi Hiển đang trên đường đi lấy tiền, thì bị trinh sát Phòng CSHS bắt giữ.
 
Phòng CSHS đang tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.

* Bắt các đối tượng cố ý huỷ hoại tài sản

Ngày 7/11, Phòng CSHS CATP tạm giữ Đoàn Mạnh Ứng (SN 1989, trú ở Tân Hoà, Phú Bình, Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1987, trú tại Văn Yên, Đại Từ, Thái Nguyên) tội cố ý hủy hoại tài sản.

Trước đó, ngày 27/9/2012, anh Đào Đăng Yên điều khiển ô tô khách biển kiểm soát 29V-2978 từ bến xe Mỹ Đình, huyện Từ Liêm về Thái Nguyên. Đến khu vực bến xe Nam Thăng Long, Đông Ngạc, Từ Liêm  xin vượt xe ô tô khách biển kiểm soát 29B-02.975 do Mai Văn Thu và Ứng điều khiển. Ứng không cho vượt và ép dừng xe.

Hai bên nẩy sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau. Sau đó, 2 xe tiếp tục đi. Do bực tức, Ứng đã điện thoại cho 4 đối tượng (chưa xác định lai lịch), mang theo tuýp sắt, đi xe taxi đến thị trấn Kim Anh, Sóc Sơn, chờ để đập phá xe. Phát hiện xe ô tô 29V-2978 đến thị trấn Kim Anh, các đối tượng vẫy xe ô tô dừng, chúng dùng tuýp nước đập, làm  vỡ kính chắn gió trước và kính cửa xe.

Phòng CSHS đang tiếp tục truy bắt các đối tượng gây án.

* Cả gia đình phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 7/11, Phòng CSHS CATP tạm giữ 3 đối tượng, gồm: Ứng Phương Ly (SN 1991, trú tại 218 Lạc Long Quân, phường Bưởi, Tây Hồ); Ứng Trọng Hùng (SN 1971) và Nguyễn Minh Điệp (SN 1972), đều trú phố Hoàng Hanh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, ngày 8/11/2010, Ly bán cho Trương Thị Mai Anh (SN 1971, trú tổ 14, Tứ Liên, Tây Hồ) 1 xe ô tô với giá 1 tỷ đồng. Sau đó, Hùng và Điệp là bố, mẹ Ly xin ký hợp đồng thuê lại xe, thời  gian 3 tháng với giá 30 triệu đồng/1 tháng. Sau khi thuê xe, đối tượng đã khai làm mất đăng ký, xin cấp  lại và đã bán chiếc xe ô tô cho người khác.

Phòng CSHS đang tiếp tục điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần