Đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Trường Sơn và Đường 9

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Ngày 14/6, nhân chuyến làm việc tại tỉnh Quảng Trị, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng đoàn đã đến viếng và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính. 
Về phía Hà Nội có đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận TP Hà Nội; đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội...
 Đoàn đại biểu TP viếng và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
 Đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Đường 9
Tại các Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Đường 9, đoàn đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sỹ và phần mộ các anh hùng liệt sỹ con em quê hương. 
  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. 

Đứng trước anh linh các liệt sĩ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và các cán bộ trong đoàn đã dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các vị anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ quê quán tại Hà Nội

Lãnh đạo Thành ủy và các thành viên trong đoàn đã thắp nén nhang lên các phần mộ liệt sỹ, bày tỏ niềm thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Tên tuổi và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ sẽ luôn trường tồn cùng non sông, đất nước. Các thế hệ hôm nay và mai sau luôn trân trọng, khắc ghi, tiếp bước sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống vì công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

  Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận TP Hà Nội thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Nhân chuyến làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hồng (94 tuổi, trú tại phường 1, thành phố Đông Hà).
 Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm hỏi, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hồng (94 tuổi, trú tại phường 1, thành phố Đông Hà).
Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ sự trân trọng những đóng góp to lớn của Mẹ đối với sự nghiệp kháng chiến của dân tộc. Chủ tịch UBND thành phố chúc Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hồng mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục nêu gương, động viên con cháu chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực lao động, học tập, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.
  Đoàn đại biểu TP Hà Nội thăm ông Nguyễn Thanh Hải (trú tại phường 3, thành phố Đông Hà), thương binh hạng 1/4
Thăm ông Nguyễn Thanh Hải (trú tại phường 3, thành phố Đông Hà), là thương binh hạng 1/4, nỗ lực tập luyện và đã từng giành Huy chương Vàng môn bơi lội tại ASEAN Paragames, nay bị bệnh ung thư vòm họng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự khâm phục trước những hy sinh, mất mát trong chiến đấu cũng như nghị lực vươn lên trong cuộc sống, chiến thắng bệnh tật của thương binh Nguyễn Thanh Hải. Chủ tịch UBND thành phố chúc thương binh Nguyễn Văn Hải tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thương binh "tàn nhưng không phế", tiếp tục vượt qua khó khăn, bệnh tật...
  Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận TP Hà Nội trao tặng sổ tiết kiệm cho hộ gia đình nghèo tại Quảng Trị.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Quảng Trị và trao quà lưu niệm giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Trị.
  Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của tỉnh Quảng Trị. 
Chủ tịch UBND thành phố cũng đã trao tặng 20 sổ tiết kiệm cho 20 hộ gia đình nghèo và tặng 20 suất học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của tỉnh Quảng Trị. Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ, đây là những món quà nhỏ, góp phần giúp đỡ các gia đình còn khó khăn vươn lên, nỗ lực tăng gia, sản xuất, dần thoát nghèo; là sự động viên để các em học sinh cố gắng chăm ngoan hơn nữa, học giỏi hơn nữa để tương lai đóng góp thiết thực xây dựng quê hương, đất nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần