Đoàn công tác TP Hà Nội thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà tại tỉnh Quảng Nam

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/6, nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến viếng và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình nghèo; tặng 20 suất học bổng học sinh nghèo vượt khó.

Cùng đi có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
   Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam viếng và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam 
 Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam viếng và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Về phía đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà...
 Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Các thành viên trong Đoàn đã trang trọng cử hành lễ dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính tri ân sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Chủ tịch UBND thành phố cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Quân (sinh năm 1920, trú tại phường Tam Phú, thành phố Tam Kỳ), có chồng và con trai là liệt sĩ. Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ sự trân trọng những đóng góp to lớn của mẹ và gia đình đối với sự nghiệp kháng chiến của dân tộc và vui mừng thấy mẹ đã trăm tuổi nhưng còn sức khỏe. Chủ tịch UBND thành phố chúc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Quân trường thọ, sống vui cùng con cháu, láng giềng.
  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm ông Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1940, trú tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ) -  thương binh hạng 1/4, có hoàn cảnh khó khăn
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Quân (sinh năm 1920, trú tại phường Tam Phú, thành phố Tam Kỳ) - có chồng và con trai là liệt sỹ
Thăm ông Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1940, trú tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ), là thương binh hạng 1/4, có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự khâm phục trước những hy sinh, mất mát cũng như ý chí vươn lên, vượt khó của thương binh Nguyễn Văn Phương trong chiến tranh cũng như trong cuộc sống hòa bình hôm nay. Chủ tịch UBND thành phố chúc thương binh Nguyễn Văn Phương tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, thương binh "tàn nhưng không phế", sống lạc quan, giữ gìn sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho địa phương và tỉnh Quảng Nam...
 Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội  trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của tỉnh Quảng Nam.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng sổ tiết kiệm cho 20 hộ gia đình nghèo tại tại tỉnh Quảng Nam
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ xóa đói, giảm nghèo tỉnh Quảng Nam và trao quà lưu niệm giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch UBND thành phố cũng đã trao tặng 20 sổ tiết kiệm cho 20 hộ gia đình nghèo và tặng 20 suất học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của tỉnh Quảng Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần