Đoàn Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/11, Đoàn Đại biểu HĐND TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy trước kỳ họp thứ 11, HĐND TP khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, bà Đỗ Thùy Dương đã thay mặt đoàn đại biểu thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và trả lời kiến nghị của cử tri quận Cầu Giấy tại kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND TP. 
 Đoàn Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Cầu Giấy đã đưa 12 ý kiến, trong đó, phần lớn các ý kiến tập trung về những bất cập trong việc cấp phép trông giữ phương tiện dưới lòng đường; thiếu nhà hội họp tại các tổ dân phố; việc sáp nhập tổ dân phố gây khó khăn trong việc tổ chức sinh hoạt, hội họp do diện tích nhà văn hóa không đảm bảo; Một số tòa nhà tái định cư tại khu đô thị Nam Trung Yên thường xuyên rơi vào tình trạng hỏng hóc… Cùng với đó, các cử tri đề nghị đoàn đại biểu có ý kiến để tạo điều kiện cấp sổ đỏ cho một số trường hợp sử dụng đất theo quy hoạch là đất ở nhưng có một phần nằm trong dự án đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai đến.
Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trực tiếp trả lời và thông tin thêm về những vấn đề người dân bức xúc như các điểm dừng đỗ, trông đỗ phương tiện trái phép. Tình trạng thang máy tại các khu nhà tái định cư thường xuyên bị hỏng hóc, mật độ các tòa nhà chung cư, áp lực dân số đến công tác đảm bảo trật tự ATGT… Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Cầu Giấy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị UBND quận Cầu Giấy xem xét giải quyết theo thẩm quyền.