Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 3/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại huyện Sóc Sơn.

Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các cử tri của huyện Sóc Sơn đã được nghe đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng Quốc hội thông tin nhanh về những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền về những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri lần trước, nổi bật là: Kỳ họp thứ 6 đã bầu và thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước; thông qua 9 luật và cho ý kiến, sửa đổi, bổ sung 6 dự án luật; lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; phê chuẩn Nghị quyết CPTPP và các văn kiện liên quan với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành; đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chất vấn và trả lời chất vấn với 135 chất vấn, 82 lượt tranh luận, 2 phó Thủ tướng, 19 Bộ trưởng và tương đương trả lời chất vấn…
Đại biểu Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội năm 2018, thông báo Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển ông Nguyễn Văn Thắng - đại biểu Quốc hội ứng cử tại Sóc Sơn, Mê Linh về sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.
Tiếp đó, 16 cử tri phát biểu đã nêu ý kiến về một số vấn đề được Nhân dân, dư luận quan tâm như: Hoàn trả công trình sau dự án; đền bù giải phóng mặt bằng; giải quyết vướng mắc sau dồn điền đổi thửa; quản lý đất đai; trật tự xây dựng; vệ sinh môi trường; quản lý phương tiện giao thông; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; trùng tu di tích lịch sử đã xuống cấp nghiêm trọng…
Kết thúc hội nghị, đại biểu Quốc hội Trần Thị Phương Hoa đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến của cử tri, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền của huyện Sóc Sơn cần tập trung giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền.