Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Thủy Tiên - Ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/12, nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2017), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng Đoàn đại biểu đại diện Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và một số sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang Thủ đô… đã tới đặt vòng hoa, dâng hương Đài tưởng niệm Khâm Thiên.

Tham gia đoàn có các đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy: Vũ Hồng Khanh- Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP;  Vũ Đức Bảo – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang Thủ đô và đông đảo Nhân dân địa phương tham dự. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: Thành ủy- HĐND- UBND – UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tưởng niệm đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12 năm 1972.
 Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND- UBND - UB MTTQ TP Hà Nội tưởng niệm đồng bào Thủ đô bị sát hại tháng 12/1972. 
Tại đây, đoàn đại biểu của TP Hà Nội đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm trước Đài tưởng niệm, tưởng nhớ nhân dân bị bom B52 sát hại vào tháng 12/1972.
 

Trước vong linh của đồng bào Thủ đô nói chung và Nhân dân Khâm Thiên nói riêng, đồng chí Hoàng Trung Hải và lãnh đạo thành phố đã kính cẩn tưởng nhớ những người dân đã bị bom Mỹ sát hại cách đây 45 năm.

 
Phố Khâm Thiên có chiều dài 1.170 mét với 26 ngõ. Cách đây 45 năm, hồi 22giờ 45 phút đêm 26/12/1971, phố Khâm Thiên đã bị Máy bay của đế quốc Mỹ ném bom rải thảm, làm chết và bị thương 577 người dân vô tội, phá hủy hoàn toàn 534 ngôi nhà và làm hư hỏng 1.200 ngôi nhà khác…. Tổng cộng cuộc tập kích không quân chiến lược tháng 12 của đế quốc Mỹ, đã huy động hơn 663 máy bay chiến thuật, ném hơn 100 ngàn tấn bom các loại…
Trong 12 ngày đêm chiến đấu mưu trí, dũng cảm, kiên cường quân và dân Hà Nội cùng với quân và dân miền Bắc làm nên kỳ tích “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân, với quy mô lớn nhất, tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ. Đó là đỉnh cao về ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 

Kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972- 12/2017), là dịp ôn lại truyền thống của Lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô, chiến đấu anh dũng, quả cảm và trí tuệ, lập lên nên những chiến công hiển hách trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc; để cùng nhau xây dựng Thủ đô ngày càng “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, như lời Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

Đoàn đại biểu Công an quận Đống Đa dâng hương tưởng niệm đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quận ủy- HĐND- UBND- UB MTTQ Việt Nam quận Đông Đa, do đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Đống Đa dẫn đầu cũng đã dâng hương tưởng niệm các đồng bào ở phố Khâm Thiên bị sát hại do bom Mỹ gây ra; Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền Nhân dân phường Khâm Thiên; Đoàn đại biểu tuổi trẻ Thủ đô cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn Thủ đô cũng đã đến dâng hương tưởng niệm đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12 năm 1972.

Đoàn đại biểu Quận ủy- HĐND-UBND- UB MTTQ quận Đống Đa dâng hương tưởng niệm đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972. 
Đoàn đại biểu Tuổi trẻ Thủ đô dâng hương tưởng niệm đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972.
Đông đảo các tầng lớp Nhân dân Thủ đô dâng hương tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972
Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Khâm Thiên dâng hương tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972.