Đoàn đại biểu TP Hà Nội thăm và làm việc tại Liên bang Nga, Cộng hòa Séc: Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Hoàng Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong các ngày từ 18 đến 28/10, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại một số TP của Liên bang Nga và Cộng hòa Séc.

Cùng tham gia Đoàn có lãnh đạo các Ban HĐND TP; lãnh đạo một số sở, ngành, quận, huyện, thị xã và đại biểu HĐND TP.
 
Tại Liên bang Nga, sáng 19/10, làm việc với lãnh đạo Duma Matxcova, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã giới thiệu với bạn về tình hình kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế của Thủ đô và về các hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội.
 
Ông Zubrilin Nikola Grigorievich - thành viên lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đại biểu Duma Matxcova cùng đại diện các cơ quan của Duma Matxcova cũng đã giới thiệu với Đoàn về hoạt động của Duma Matxcova; về cơ cấu, tổ chức của các đại biểu Đảng Cộng sản Nga tại Duma.
Hai bên cũng đã trao đổi, thống nhất tăng cường hợp tác, trao đổi các đoàn cấp cao giữa 2 Thủ đô, hai cơ quan dân cử về kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chính quyền; kinh nghiệm quản lý quy hoạch và phát triển đô thị; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch…
 
Cùng với đó, mong muốn, chính quyền Matxcova tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp của Hà Nội, của Việt Nam trên đất Nga được ổn định và phát triển.
 Đoàn đại biểu TP Hà Nội làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Nga.
Trong chuyến thăm, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã làm việc với Cục Kinh tế đối ngoại và Quan hệ quốc tế, Chính quyền TP Matxcova về phương hướng, tiến độ triển khai dự án Nhà Matxcova tại Hà Nội.
Theo đó, hai bên thống nhất cần đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thống nhất mô hình dự án đầu tư, công tác quản lý để triển khai dự án sớm nhất. Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt, thành viên Đoàn công tác cũng cho biết, lãnh đạo quận sẵn sàng và cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để có thể triển khai dự án trên địa bàn.
Đoàn đại biểu TP Hà Nội làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Séc.
Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và thăm Trung tâm văn hóa, thương mại và khách sạn Hà Nội – Matxcova, Đoàn công tác của TP Hà Nội đã đề nghị, Đại sứ quán tiếp tục là chỗ dựa cho bà con người Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đang sinh sống và học tập tại Liên bang Nga; tăng cường đoàn kết, xây dựng cộng đồng phát triển. Đồng thời có các hoạt động tích cực, ý nghĩa hướng về quê hương, đất nước.
 
Trong thời gian tại Liên bang Nga, Đoàn đại biểu TP Hà Nội cũng đã tới thăm Quảng trường Đỏ và Viếng lăng Lênin; tìm hiểu hoạt động của Trung tâm Điều hành giao thông Matxcova; thăm và khảo sát công tác bảo tồn, phát triển du lịch tại một số di tích lịch sử, văn hóa của Thủ đô nước Nga. Trước khi rời nước Nga, qua hành trình bằng hệ thống tàu cao tốc hiện đại, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã thăm, khảo sát mô hình chính quyền đô thị tại St Petersburg.
Đoàn đại biểu TP Hà Nội làm việc với lãnh đạo Duma Matxcova
Tại Cộng hòa Séc, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã thăm và làm việc tại Thủ đô Praha. Ngày 26/10, Đoàn đã hội đàm với lãnh đạo Hội đồng TP Praha. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác dân cử giữa Hội đồng hai TP; kinh nghiệm trong công tác quản lý đô thị; quy hoạch gắn với bảo tồn các giá trị di sản lịch sử, văn hóa; phát triển các phương tiện giao thông công cộng; các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân…
Đoàn đại biểu TP Hà Nội và lãnh đạo Hội đồng TP Praha (Cộng hòa Séc).
Đoàn đại biểu TP Hà Nội và lãnh đạo Hội đồng TP Praha đã thống nhất tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị giữa hai bên, tiến tới ký kết các chương trình hợp tác thiết thực, cụ thể và kết nghĩa giữa hai Thủ đô của hai đất nước trên cơ sở mối quan hệ truyền thống, gắn bó nghĩa tình.
 
Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cũng nhấn mạnh kết quả chuyến công tác trong những năm gần đây của thành phố Hà Nội sang CH Séc như: Chuyến công tác của đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc làm dẫn đầu, đã thăm và làm việc với Chính quyền thành phố Praha (Cộng hòa Séc), tạo nền tảng và cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa hai bên, trong đó có việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa quận Ba Đình (Hà Nội) và Quận Praha 1 (Cộng hòa Séc) trong lĩnh vực gìn giữ, bảo tồn di sản, công tác quản lý, quy hoạch và phát triển du lịch.
Đoàn làm việc tại Trung tâm Hà Nội-Matxcova
Tháng 9/2018 vừa qua, Đoàn công tác của quận Ba Đình do Bí thư Quận ủy Hoàng Minh Dũng Tiến làm trưởng đoàn sang thăm Cộng hòa Séc và làm việc với Chính quyền quận Praha 1. Hai Bên đã ký kết biên bản làm việc về thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai quận. Thỏa thuận hợp tác tập trung vào các lĩnh vực là thế mạnh và quan tâm chung của hai bên, cụ thể như: Quy hoạch và quản lý đô thị; công tác nghiên cứu, học tập về lĩnh vực này; xúc tiến quảng bá du lịch, văn hóa, bảo tồn di sản.
Đoàn đại biểu tại Trung tâm điều hành giao thông.
Tại Praha, Đoàn cũng đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Séc. Theo Đại sứ Hồ Minh Tuấn, Hà Nội và Praha có nhiều nét tương đồng, đều là Thủ đô có truyền thống lịch sử lâu đời, có nhiều công trình di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng.
Đặc biệt, tại Séc, hiện có cộng đồng người Việt gồm gần 7 vạn người đã được phép định cư hoặc cư trú dài hạn (chưa kể người có quốc tịch Séc) và được nước bạn công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14. Cộng đồng người Việt tại Séc đều đã sinh sống, làm việc, học tập ổn định và tuân thủ đúng các quy định của nước bạn; tạo nên hình ảnh thân thiện, cần cù, tài giỏi trong người dân sở tại. Trong đó, nhiều người gốc Hà Nội đã và đang có các hoạt động kinh tế hiệu quả, thành lập các doanh nghiệp lớn kinh doanh ổn định tại Séc. Đồng thời có nhiều hoạt động đầu tư, phát triển doanh nghiệp tại Hà Nội và Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam tại Séc cũng cam kết sẽ hỗ trợ, thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa Hà Nội và Praha; tạo điều kiện tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi các đoàn ngoại giao giữa hai địa phương, đặc biệt là mô hình kết nối với các quận của Hà Nội với các quận của Paraha để quan hệ giữa các địa phương của hai Thủ đô ngày càng bền chặt, sâu rộng, thắm tình hữu nghị trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần