Đoàn ĐBQH TP Hà Nội: Cử tri Thường Tín đề nghị quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/4, tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Văn Bình, Vân Tảo, Liên Phương trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV.

 Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Thường Tín.
Đoàn gồm bà Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội; bà Bùi Huyền Mai - Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; ông Nguyễn Chiến - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội cùng đại diện các Sở, Ngành TP.
Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; thông báo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Thường Tín tại buổi tiếp xúc trước. Tiếp đó, cử tri các xã đã kiến nghị với Đoàn ĐBQH về một số vấn đề như: Nhà nước quan tâm đầu tư hơn nữa trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cấp mở rộng đường quốc lộ 1A; đề nghị đơn vị BOT thi công tuyến đường mở rộng đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nhanh chóng xây dựng lại các công trình liên quan để phục vụ sản xuất, sinh hoạt; giải quyết vấn đề tồn đọng rác thải sinh hoạt trong khu dân cư làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe Nhân dân; quan tâm, sớm có phương án chi trả, đền bù cho các hộ dân có đất tại nhà máy bia Tiger; đẩy nhanh tiến độ mở rộng tuyến đường 427 phục vụ đường vào khu công nghiệp Bắc Thường Tín. Đại diện Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp toàn bộ ý kiến của cử tri, đồng thời, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần