Đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), tối 15/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã về dự, chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng tặng quà hộ nghèo xã Tiên Dược.
Năm 2017, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chi ủy Chi bộ thôn Dược Thượng, Ban công tác mặt trận thôn đã tích cực triển khai 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả nổi bật trong thực hiện cuộc vận động nêu trên của thôn Dược Thượng là công tác tương trợ, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Cụ thể, năm qua, Ban công tác mặt trận thôn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động Nhân dân ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 20 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo số tiền 10 triệu đồng. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít giúp đỡ lá rách nhiều”, Nhân dân trong thôn đã quyên góp trợ giúp đồng bào các tỉnh gặp khó khăn bằng quần áo, nhu yếu phẩm… với tổng trị giá trên 100 triệu đồng.
Phối hợp cùng các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Hạt với số tiền 70 triệu đồng. Chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới, Nhân dân trong thôn đã ủng hộ gần 140 triệu đồng cải tạo đường giao thông. Ban công tác mặt trận thôn Dược Thượng cũng đã vận động Nhân dân thực hiện tốt quy ước thôn làng. Kết quả đến nay, toàn  thôn  có 887/956 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”…
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng tặng lẵng hoa chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược. 
Trò chuyện cùng Nhân dân thôn Dược Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay tích cực của quê hương Sóc Sơn nói chung, xã Tiên Dược nói riêng. Để phát huy kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đề nghị các cấp ban ngành tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống Nhân dân. Mỗi cán bộ và người dân cần nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, hướng tới xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, cùng chung sức xây dựng địa phương ngày một văn minh, giàu đẹp.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cũng mong muốn, thời gian tới, Nhân dân thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược và huyện Sóc Sơn tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống, để không người dân nghèo nào bị bỏ lại phía sau…
Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội và huyện Sóc Sơn đã trao tặng 25 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Dược.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần