Đoàn lãnh đạo TP dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đông Phong - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 5/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019), đoàn lãnh đạo TP Hà Nội gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã tới dâng hương tại Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; Điện Kính Thiên, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Tham gia đoàn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Thị Tuyến; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội.

 Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo TP Hà Nội nghe thuyết trình về những kỉ vật của Bác Hồ

Tại nhà 67, đoàn đại biểu lãnh đạo TP thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã báo cáo trước anh linh của Người về những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã quyết tâm thực hiện Di chúc của Bác, phấn đấu đạt được trong năm qua.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong anh linh của Người sẽ mãi mãi dõi theo, phù hộ cho quốc thái dân an, Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nguyện nỗ lực, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Người, cùng cán bộ, quân và dân xây dựng Thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. 

 Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo TP đã tặng quà, mừng tuổi động viên cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý Khu di tích Hồ Chí Minh. Thay mặt đoàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ trân trọng công việc của các cán bộ, công nhân viên tại đây, những người đã giữ gìn, bảo tồn, tuyên truyền và lan toả giá trị những di sản quý báu của Thủ đô cho cán bộ, Nhân dân cả nước cũng như Nhân dân thế giới công lao trời biển của Hồ Chủ tịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần