Doanh nghiệp Anh muốn tham gia dự án cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất

theo SGGP.org.vn
Chia sẻ Zalo

Với năng lực kinh nghiệm của mình, các doanh nghiệp Anh còn có thể tham gia vào dự án xây dựng sân bay Long Thành và các dự án cải tạo, nâng cấp các sân bay khác của Việt Nam.

 Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nhìn từ vệ tinh. Ảnh: Google Maps
Tại cuộc làm việc với Bộ GTVT ngày 28/8, Đại sứ Vương quốc Anh Giles Lever cho biết, các doanh nghiệp lĩnh vực hàng không của Anh mong muốn được Bộ GTVT cung cấp thông tin và kế hoạch, lộ trình triển khai dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để có cơ hội tham gia hợp tác đầu tư.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ khẳng định, các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có doanh nghiệp Anh hoàn toàn có thể tham gia đầu tư vào dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.
Bên cạnh đó, với năng lực kinh nghiệm của mình, các doanh nghiệp Anh còn có thể tham gia vào dự án xây dựng sân bay Long Thành và các dự án cải tạo, nâng cấp các sân bay khác của Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần