Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Doanh nghiệp bỏ tâm lý "ăn chơi"

Kinhtedothi - Sau 7 ngày nghỉ Tết, các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và cả nước đã bắt đầu trở lại làm việc với khí thế khẩn trương, tích cực để đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đó cũng là tín hiệu hứa hẹn một năm mới đầy thành công của DN.
Khẩn trương vào sản xuất
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ngày 21/2 (mùng 6 Tết), thay vì tâm lý tháng Giêng là tháng ăn chơi, với những chế độ đãi ngộ được áp dụng, tại nhiều DN, công nhân đã trở lại làm việc bình thường.
Công nhân Công ty CP Hà Yến trong ngày làm việc đầu năm. Ảnh: Khắc Kiên
Đến Công ty XNK Nông sản Việt Nam, Giám đốc Trần Thị Thu Hằng chia sẻ, ngày 20/2, tôi và nhân viên đã trực tiếp xuống trang trại rau sạch dưới Ninh Bình để nhập sản phẩm ATTP về cấp cho bếp ăn các trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai và tiêu thụ tại cửa hàng thực phẩm sạch ở chợ đầu mối Đề Lừ… Từ quả cà chua, súp lơ, su hào, bắp cải, thịt lợn, thịt gà... đều phải đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, sạch từ trang trại đến bàn ăn, giá cả ổn định. “Làm nông nghiệp sạch thực sự vất vả, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức mình, việc hợp tác, liên kết chặt chẽ với các trang trại rau sạch sẽ giúp chúng tôi cùng tồn tại trong thị trường cạnh tranh khốc liệt” – bà Hằng nói. Hy vọng người tiêu dùng sau khi sử dụng các sản phẩm do công ty cung cấp, sẽ hiểu và luôn ủng hộ chúng tôi.
Với gần 4.000 cán bộ, công nhân viên, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) Phạm Huy Tuyên cho biết, tất cả các bộ phận của PVcomBank đều có mặt trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết và nhanh chóng bắt tay ngay vào làm việc, nhất là ở quầy giao dịch. Trước cũng như sau Tết Nguyên đán, PVcomBank luôn đảm bảo lượng tiền nhất định tại các cây ATM trên toàn quốc, tạo điều kiện cho khách hàng có thể giao dịch bất kỳ lúc nào.
Nhân viên PVcombank giao dịch với khách hàng trong ngày đầu năm. Ảnh: Khắc Kiên
Sẵn sàng cho đơn hàng mới

Ngày 20/2 (tức ngày Mùng 5 Tết), Công ty CP Hà Yến đã tổ chức “Lễ khai Xuân thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018”. Năm nay, Hà Yến khai xuân sớm hơn mọi năm, do sản lượng đơn hàng sản xuất, xuất khẩu dự kiến tăng 70% so với năm 2017. Trong ngày đầu ra quân, 100% cán bộ, công nhân viên của Hà Yến đã có mặt đầy đủ, kể cả ở các tỉnh xa. Tất cả hăng hái bắt tay vào sản xuất những sản phẩm đầu tiên để chuẩn bị cho 6 đơn hàng trong tháng đầu năm 2018 với 4 đơn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản và 2 đơn hàng xuất cho dự án khách sạn, resort trong nước. Anh Nguyễn Trọng Định (quê ở Nghệ An) chia sẻ, lịch khai xuân đầu năm công ty sớm hơn mọi năm, mặc dù quê ở xa nhưng tôi vẫn cố gắng ra đúng ngày làm việc, để kịp tiến độ xuất hàng cho khách trong tuần này. Tổng Giám đốc Công ty CP Hà Yến Nguyễn Thị Lan Anh phấn khởi cho biết, năm 2018 chiến lược phát triển của Hà Yến tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh bằng các hoạt động đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên, đầu tư trang thiết bị máy móc nhằm cải tiến phương pháp gia công chế tạo, giúp ổn định chất lượng và tăng năng suất, song song với việc áp dụng các phương pháp quản lý sản xuất hiện đại của Nhật Bản. “Hà Yến kỳ vọng sẽ có bước phát triển vững chắc cả về chất và lượng, nhằm đáp ứng cao nhất những yêu cầu khó tính của khách hàng trong và ngoài nước” – bà Lan Anh tin tưởng.

Là đơn vị trực tiếp liên quan đến các hoạt động của DN, để thực hiện Chủ đề công tác năm 2018 “Kỷ cương – Chủ động – Trách nhiệm – Hiệu quả”, ngay từ đầu năm Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH&ĐT Hà Nội) đã tập trung vào công việc để phục vụ người dân, DN một cách hiệu quả nhất. Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH&ĐT Hà Nội) Phạm Thị Kim Tuyến chia sẻ, tính từ đầu năm đến 21/2, Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN cho 2.946 DN thành lập mới với số vốn đăng ký 26.948 tỷ đồng, tăng 25% về số lượng và tăng 45% vốn đăng ký so với cùng kỳ. Nâng tổng số DN trên địa bàn TP Hà Nội lên 233.940 DN. Cho đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ giao dịch qua mạng đạt 100% tổng số lượt hồ sơ đăng ký DN tiếp nhận. “Trong buổi sáng ngày đầu làm việc (ngày 21/2, tức Mùng 6 Tết), bộ phận một cửa đã tiếp nhận 50 hồ sơ qua mạng đã có thông báo hợp lệ. Đồng thời cũng đã trả kết quả cho 50 trường hợp cho DN” – bà Kim Tuyến thông tin.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ