Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Doanh nghiệp châu Âu sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam

Kinhtedothi - Ngày 8/3, đại diện Hiệp hội các Doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) cho biết, Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của các thành viên đạt 77 điểm trong quý IV/2017.
 Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của các thành viên đạt 77 điểm trong quý IV/2017
Đây là thông tin được Eurocham đưa ra tại buổi họp báo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Theo đó, Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của các thành viên đạt 77 điểm trong quý IV/2017, không thay đổi so với quý II/2017 (khảo sát cho quý III/2017 không được thực hiện).
Tuy nhiên, so với quý IV/2016, chỉ số này giảm 8 điểm. Về nguyên nhân chỉ số này giảm, ông Gellert Horvath – đồng Chủ tịch Eurocham Việt Nam cho rằng các doanh nghiệp châu Âu đánh giá rất tích cực về các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian vừa qua. Tuy vậy, một số biện pháp cần thời gian để có hiệu lực. Ngoài ra, việc thực thi các quy định pháp luật cũng đang là vấn đề lớn, khiến nhiều doanh nghiệp châu Âu cảm thấy chưa hài lòng, ông Horvath cho biết thêm.

Khảo sát BCI cũng cho biết có 64% số doanh nghiệp thành viên lạc quan về triển vọng kinh doanh trong quý tiếp theo, thấp hơn tỷ lệ 66% trong quý II/2017. Trong khi đó, có 10% số doanh nghiệp tỏ ra kém lạc quan về triển vọng kinh doanh, thấp hơn mức 11% trong khảo sát trước đó.

Chỉ rõ hơn về vấn đề này, Phó Giám đốc Eurocham Việt Nam cho biết, mức giảm này là không đáng kể, và tỷ lệ này vẫn cao cho thấy các doanh nghiệp châu Âu vẫn lạc quan với việc kinh doanh ở Việt Nam. Điểm nổi bật của báo cáo là có đến 50% số doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam muốn mở rộng đầu tư trong quý tiếp theo, trong khi tỷ lệ này là 47% trong quý II/2017. Số doanh nghiệp dự kiến tăng mạnh đầu tư trong quý IV là 18%, gấp đôi so với 2 quý trước đó.

Ngoài ra, khảo sát cho thấy 36% số doanh nghiệp không có ý định mở rộng, và chỉ có 5% muốn giảm quy mô đầu tư, so với các con số tương ứng của hai quý trước là 39% và 9%.

Ngoài tổng kết chỉ số kinh doanh quý IV/2017, Eurocham còn cập nhật các kế hoạch, dự án và sự kiện của EuroCham xuyên suốt năm 2018. Đồng thời, thông tin về Lễ công bố Sách Trắng vào ngày 15/3 về các chủ đề có liên quan tới thương mại và đầu tư, vai trò của cộng đồng các doanh nghiệp châu Âu đối với nền kinh tế Việt Nam. Sự kiện sẽ có sự tham dự của đại diện EuroCham, phái đoàn Châu Âu cũng như các Bộ trưởng và Cán bộ cấp cao của Chính phủ Việt Nam.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ