Doanh nghiệp và nghệ sĩ tặng quà cho Biên phòng Bình Phước, góp phần phòng chống dịch Covid-19

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đoàn thiện nguyện gồm các doanh nghiệp, nghệ sĩ đã tặng nhiều món quà thiết yếu với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng cho người dân và các đồn biên phòng Đắc Ơ và Đắc Bô ở huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

 Đoàn thiện nguyện cùng đoàn viên tỉnh Bình Phước tặng quà cho đồn biên phòng Đắc Nô (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước).
Chiều 1/9, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, anh Trần Quốc Duy - Bí thư tỉnh đoàn Bình Phước cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một số doanh nghiệp (DN), nghệ sĩ tại TP Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Hạnh phúc xanh - Nghĩa tình biên giới” diễn ra trên địa bàn huyện biên giới Bù Gia Mập. Chương trình do Đoàn TNCS tỉnh Bình Phước, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng phối hợp với đoàn thiện nguyện “Gương mặt truyền cảm hứng” (TP Hồ Chí Minh) tổ chức.
Theo đó, đoàn thiện nguyện cùng các bạn trẻ Bình Phước đến thăm và tặng quà cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở thôn Bù Bưng (xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập), nhu yếu phẩm thiết yếu, gồm: Gạo, mì gói, nước tương, 2.500 khẩu trang y tế và gần 75 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, đoàn còn tặng 2 máy lọc nước (23 triệu đồng/máy) cho các đồn biên phòng Đắc Ơ và Đắc Bô.
Thượng tá Phạm Văn Đảng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã thành lập 62 tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng trực chiến 24/24, dọc tuyến biên giới thuộc địa bàn 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập. Trong đó, huyện Bù Gia Mập có 5 đồn biên phòng với 11 tổ, chốt chặn dịch Covid-19.
Còn theo anh Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước, điểm độc đáo của chương trình là đoàn viên cùng các DN, nghệ sĩ đến tận các đồn biên phòng, các chốt kiểm soát, đường mòn, lối mở biên giới để thăm hỏi, biểu diễn văn nghệ. Từ đó khích lệ tinh thần cán bộ, chiến đang ngày đêm bám chốt nơi rừng để ngăn chặn dịch Covid-19 từ ngoài vào.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần