Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Doanh thu hãng hàng không Emirates tăng kỷ lục

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển ngày một tăng cao, ông lớn ngành hàng không Dubai - Emirates đã ghi nhận doanh thu khủng vượt kỳ vọng.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng hàng không Emirates Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum. Ảnh: Dubai Integrated Economic Zone Authority

Hãng hàng không Emirates của Dubai đã công bố lợi nhuận năm 2023 đạt khoảng 7,69 tỷ USD, tăng 60% so với năm trước đó ở mức 10,6 tỷ USD.

Tính đến ngày 31 tháng 3 vừa qua, hãng đã phục vụ 51,9 triệu hành khách với số lượng ghế tăng 21,4%.

Lãnh đạo của hãng chia sẻ về tiềm năng phát triển từ con số mà báo cáo đưa ra và cho biết sẽ chia lãi cổ tức cho nhà đầu tư tới đây. 

Theo thông tin từ email nội bộ gửi tới nhân sự Emirates, hãng hàng không quốc doanh sẽ thưởng cho nhân viên một khoản tương đương với 20 tuần lương sau khi công bố lợi nhuận.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum cho biết: “Triển vọng phát triển kinh doanh của chúng tôi đầy hứa hẹn. Nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng đang tăng mạnh đối với ngành vận tải hàng không quốc tế và du lịch.” 

Ông Maktoum cũng chia sẻ thêm: “Phía hãng sẽ giám sát chặt chẽ về vấn đề chi phí cùng với các khía cạnh liên đới như là giá nguyên liệu, biến động tỷ giá và những yếu tố ngoại cảnh.”

Tập đoàn mẹ Emirates cũng báo cáo lợi nhuận năm tăng kỷ lục, con số mà tập đoàn đã đạt được là 5,09 tỷ USD, tăng 71% so với năm 2022. Doanh nghiệp cũng thông báo sẽ trả cổ tức cho chủ sở hữu của mình - Quỹ đầu tư quốc gia Dubai gần 1,9 tỷ USD.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chính trị gia Hy Lạp bất ngờ tuyên bố lệnh trừng phạt Nga của EU phản tác dụng

Chính trị gia Hy Lạp bất ngờ tuyên bố lệnh trừng phạt Nga của EU phản tác dụng

10 Jul, 07:23 AM

Kinhtedothi - Các biện pháp trừng phạt của EU đối với Moscow không phát huy hiệu quả, thay vào đó lại gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế EU khi các nước thành viên buộc phải chuyển sang nhập khẩu nguồn năng lượng đắt đỏ hơn từ Mỹ và các nước khác, theo nhận định của chính trị gia Hy Lạp Kostas Isikhos.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ