Độc ác, kẻ xâm hại bé gái ở vườn chuối

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, ở xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Tới đây, bị can Nguyễn Trọng Trình sẽ bị đưa ra xét xử trước TAND TP Hà Nội, tội phạm và hình phạt của đối tượng được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015.
Hiếp dâm nhưng chỉ bị khởi tố tội dâm ô
Bị hại trong vụ án là cháu Q. (SN 2009, trú tại huyện Chương Mỹ). Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu Q. dưới 10 tuổi. Đây là vụ án từng gây nhức nhối dư luận xã hội trong việc xác định hành vi gắn với tội danh ban đầu. Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng trước đó Nguyễn Trọng Trình chỉ bị khởi tố về tội "dâm ô với trẻ em" và được Công an huyện Chương Mỹ cho tại ngoại.
Theo cáo trạng truy tố do ông Đào Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội ký ban hành, Nguyễn Trọng Trình là người làm nghề mổ lợn và bán thịt ở khu vực quận Thanh Xuân. Buổi trưa, sau khi bán thịt xong, Trình điều khiển xe máy đi từ quận Thanh Xuân về thị trấn Chúc Sơn và đi theo đường Tỉnh lộ 419 để về nhà ở xã Hòa Chính.
 Bị can Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan công an.
Khi đi đến đoạn đường gần khu vực nghĩa trang liệt sỹ xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Trình nhìn thấy cháu Vũ Như Q. đang đi bộ một mình trên lề đường. Trình quan sát thấy xung quanh vắng người, không có người lớn đi cùng cháu Q. nên Trình đã nảy sinh ý định xâm hại cháu.
Đối tượng tiếp cận, giả là người quen của bố cháu Q., bảo cháu lên xe máy để chở về. Sau đó, Trình đưa cháu Q. đến vườn chuối ở xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ. Tại đây, Trình dùng vũ lực bóp miệng, bẻ tay của cháu và thực hiện hành vi xâm hại cháu bé.
Cháu Q. bị thương tích nặng, gắng sức đi ra ngoài đường, được người dân phát hiện và đưa về nhà. Kết luận giám định pháp y xác định, hành vi của Nguyễn Trọng Trình làm cháu Q. bị tổn hại sức khỏe 9%, gãy răng số 3, gãy 1/3 xương quay tay phải; vùng kín bị tổn thương.
Tháng 3/2019, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố Nguyễn Trọng Trình về tội “Dâm ô với trẻ em”. Điều đáng nói, với hành vi nguy hiểm như vậy và từng có tiền án nhưng Trình lại được cơ quan công an cho tại ngoại. Ngay sau đó, dư luận bức xúc, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã lên tiếng phản đối, báo chí phản ánh vụ việc.
Bị truy tố khung cao nhất đến tử hình
Sau khi báo chí phản ánh, Công an TP Hà Nội đã rút toàn bộ hồ sơ vụ án để điều tra; đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình từ tội "Dâm ô trẻ em" sang "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Theo hồ sơ lưu giữ, đối tượng Nguyễn Trọng Trình từng bị TAND huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) tuyên phạt 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”; đến tháng 4/2013 chấp hành xong án phạt tù.
Sau sự việc, cháu Vũ Như Q. bị sang chấn tâm lý nặng nề. Hiện cháu đã đi học trở lại, hòa đồng với bạn bè. Mặc dù sinh hoạt cháu Q. đã ổn định trở lại, tuy nhiên cháu vẫn thường bị giật mình sợ hãi, dễ bị kích động, hay bị thức giấc ban đêm; vẫn bị cảm giác sợ hãi, tức giận mỗi khi nhớ lại chuyện xảy ra…
Viện KSND TP Hà Nội nhận định đủ căn cứ truy tố bị can Nguyễn Trọng Trình tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại điểm c khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp phạm tội đối với người dưới 10 tuổi.
Với tội đặc biệt nghiêm trọng này, Nguyễn Trọng Trình sẽ đối mặt với mức án tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Về trách nhiệm dân sự, Viện KSND TP Hà Nội đề nghị TAND TP Hà Nội buộc bị can Nguyễn Trọng Trình phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại theo quy định pháp luật.
Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối (Hà Nội) đồng tình với cáo trạng xác định tội danh của Viện KSND TP Hà Nội, quan điểm về vụ này là tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi với tình tiết tăng nặng định khung là nạn nhân dưới 10 tuổi, mức hình phạt từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần