Độc đáo vật cầu làng Thúy Lĩnh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày mồng 4 - 5 - 6 tháng Giêng hàng năm, làng Thúy Lĩnh (quận Hoàng Mai) tổ chức hội vật cầu cổ truyền tại sân đình, nhằm tưởng nhớ tới hình thức luyện quân của Linh Lang Đại Vương (người con thứ 4 của vua Lý Thánh Tông).

Đây là một trong lễ hội độc đáo nhất ở Hà Nội. Sân thi đấu hình vuông, có một hố ở chính giữa để đặt quả cầu và 4 hố ở 4 góc sân tương ứng với khung thành của 4 đội, mỗi đội có 2 cầu thủ mặc quần trắng, mình trần thắt đai theo màu cờ xanh, đỏ, tím, vàng cắm ở 4 góc sân.
Báo Kinh tế & Đô thị xin giới thiệu một số hình ảnh trong hội vật cầu của NSNA Hoàng Như Thính - CLB nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội.

 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần