Đổi mới cách thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/1, Sở Tư pháp Hà Nội triển khai công tác tư pháp năm 2018. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong năm 2017, công tác Tư pháp của TP đã bám sát Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, có sự gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Việc triển khai Luật Hộ tịch cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công dân, phần mềm đăng ký khai sinh được triển khai đồng bộ.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Đến nay, 100% các đơn vị đã thực hiện nhiều dịch vụ công trong lĩnh vực Tư pháp từ cấp xã đến TP, góp phần đẩy mạnh CCHC, giảm thời gian, chi phí, phục vụ tốt hơn cho người dân. Tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng lĩnh vực tư pháp cấp xã tăng từ 75% lên 94%...
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cũng được đánh giá hoàn thành tốt theo định hướng của TP, trong đó chú trọng tuyên truyền theo chủ đề: Năm kỷ cương hành chính 2017; các quy định về trật tự, văn minh đô thị. Phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC bằng nhiều hình thức có chiều sâu, đặc biệt chú trọng các loại hình cơ sở trọng điểm như nhà cao tầng, dịch vụ tổ chức sự kiện…
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn tặng cờ thi đua cho các đơn vị Sở Tư pháp đạt thành tích xuất sắc năm 2017. Ảnh: Đông Phong
 Đặc biệt, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở ngành liên quan, tham mưu cho TP tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” dưới hình thức sân khấu hóa, tạo sự lan tỏa rộng, nâng cao ý thức PCCC của người dân. Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật hình sự 2015” đã thu hút hơn 400.000 bài dự thi, số lượng cao nhất từ trước đến nay. Công tác hòa giải cơ sở đạt tỷ lệ thành công khá cao, toàn TP đã tiến hành hòa giải thành 6.025/7.445 vụ việc, đạt tỷ lệ 81%. Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, trường học, xã, phường, thị trấn và ngăn sách tại thôn, xóm, tổ dân phố tiếp tục trang bị các đầu sách pháp luật mới và các tài liệu hỏi đáp pháp luật...

Về nhiệm vụ của ngành Tư pháp TP trong năm 2018, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, Sở Tư pháp cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL từ cơ sở theo hướng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật đến người dân. Các tổ công tác tư pháp, hòa giải viên cần tăng cường tìm hiểu địa bàn, xông pha những điểm “nóng” về an toàn trật tự xã hội, tệ nạn xã hội. Tham mưu cho TP kế hoạch tổ chức các đoàn kiểm tra đi các huyện, xã, thôn, bản, đánh giá thực tế tình hình hiểu biết pháp luật tại cơ sở nhằm có những quyết sách trong công tác PBGDPL và phương pháp tiếp cận pháp luật hiệu quả đến từng người dân.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích công tác xuất sắc trong năm 2017 được tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp và UBND TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần