Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phù hợp với điều kiện hiện nay

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương.
 Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.
Qua 5 năm thực hiện Luật, các cấp chính quyền, MTTQ Việt Nam TP và Nhân dân Thủ đô đã có sự thống nhất hành động đưa hoạt động của Mặt trận ngày càng chặt chẽ, cụ thể và hiệu quả. 5 năm qua, cán bộ và Nhân dân Thủ đô đã ủng hộ, quyên góp được trên 259 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 7.83 nhà Đại đoàn kết. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP đã chủ trì và tham gia hơn 3.000 cuộc giám sát. Các ban Thanh tra nhân dân tổ chức giám sát 25.500 cuộc; các ban Giám sát đầu tư tại cộng đồng thực hiện 18.770 cuộc đối với các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức phản biện xã hội đối với 25 dự thảo Nghị quyết của HĐND TP, dự thảo đề án, dự án, kế hoạch chương trình của UBND TP. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức gần 3.000 hội nghị phản biện xã hội…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao cách làm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong 5 năm qua, thể hiện rõ vai trò, vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị của Thủ đô. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII; tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ Việt Nam trong điều kiện mới. Để Luật Mặt trận Tổ quốc được thực hiện tốt hơn nữa, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp của TP cần thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội; tổ chức tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Mặt trận cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để tạo sự đồng thuận xã hội cao hơn nữa.
 Toàn cảnh hội nghị. 
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương khẳng định thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Luật Mặt trận Tổ quốc và bám sát nhiệm vụ trọng tâm của TP bằng những chương trình kế hoạch cụ thể với việc phân rõ vai trò, trách nhiệm, tránh hoạt động dàn trải. Cùng với đó, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ bám sát địa bàn, thực hiện tốt hơn công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là với những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc, dễ xảy ra tham nhũng. Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; cán bộ Mặt trận sẽ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.