Đổi mới phương thức dân vận, hướng về cơ sở

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/10, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã sơ kết công tác dân vận quý III năm 2018; đánh giá việc triển khai hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 9/8/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện quyết định số 99/QĐ-TƯ và quyết định số 124/QĐ-TƯ của Ban Bí thư T.Ư (khóa XII). Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.
Theo đó, trong quý III, Ban Dân vận Thành ủy đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, tiến hành sơ kết thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… 
Tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức 4 đoàn kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại 40 phường, xã. Ban cũng đẩy mạnh thực hiện các nội dung ký kết với Ban Cán sự Đảng UBND TP, các sở, ngành, lực lượng vũ trang thực hiện chủ đề công tác “Năm dân vận chính quyền”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tổ chức hội thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018; tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện Nhân dân trên địa bàn. Đến nay có 15/30 quận, huyện, thị xã; 310/584 xã, phường, thị trấn đã tổ chức hội nghị đối thoại.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận các quận, huyện, thị ủy và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội TP cũng đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động của TP, phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp, không để hình thành các điểm nóng phát sinh trên địa bàn.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong quý III/2018, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đánh giá cao những nỗ lực của Ban Dân vận các cấp trong việc kịp thời triển khai tuyên truyền về các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nỗ lực đổi mới phương thức dân vận, nắm bắt tình hình Nhân dân.

Lưu ý việc triển khai hiệu quả “năm dân vận chính quyền 2018”, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy yêu cầu Ban Dân vận các cấp TP tích cực đẩy mạnh dân vận theo hướng gần dân, sát dân hướng về Nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của TP trong năm 2018.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ công tác quý IV, Trưởng Ban Dân vận Thành cho rằng, Ban Dân vận các cấp TP cần đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành của T.Ư, Thành ủy về công tác dân vận, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo. Tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng về công tác dân vận. Tập trung thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, triển khai thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”...