Đối ngoại Hà Nội phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Tú Anh - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Hà Nội sẽ tập trung tiếp cận và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới vào phát triển", Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Ngày 20/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi gặp mặt các Đại sứ, Tổng lãnh sự mới được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2018 - 2021.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gặp gỡ các Đại sứ, Tổng lãnh sự nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới. 
Tại buổi gặp, thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chúc mừng các Đại sứ, Tổng lãnh sự trên cương vị mới, mong muốn các đại biểu sẽ có nhiệm kỳ thành công và hiệu quả.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin, lãnh đạo Hà Nội luôn xác định công tác xây dựng và phát triển đối ngoại là kênh phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Từ năm 2016 tới nay, tốc độ thu hút FDI vào Hà Nội đã tăng cao với các dự án chủ yếu trong ngành công nghệ cao, chế tạo, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, y tế.
Trên nền tảng đó, Hà Nội duy trì tăng trưởng thường niên ở mức cao trên 7%, đồng thời tích cực cải thiện năng lực cạnh tranh, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào trin khai dịch vụ công, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao cơ sở vật chất y tế,…góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Chia sẻ về chính sách hỗ trợ DN của TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội luôn tạo điều kiện, khuyến khích các DN vừa và nhỏ, thúc đẩy sáng tạo và khởi nghiệp. Cụ thể, Hà Nội đã ưu tiên một số DN Nhật Bản phát triển chương trình xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, phối hợp hình thành các liên doanh nông nghiệp công nghệ cao, tích cực ứng dụng công nghệ châu Âu trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, giáo dục thông minh…
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà lưu niệm tới các Đại sứ, Tổng lãnh sự 
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung nghiên cứu, chuyển giao các công nghệ hiện đại từ nước ngoài trong nhiều lĩnh vực toàn diện từ cơ sở hạ tầng giao thông đến y tế, thương mại, dịch vụ; hợp tác với các chuyên gia nước ngoài từ quá trình xử lý ô nhiễm môi trường cho đến triển khai các mô hình giáo dục tiên tiến.
Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung mong muốn, các Đại sứ, Tổng lãnh sự sẽ là cầu nối hỗ trợ TP Hà Nội trong việc học hỏi kinh nghiệm phát triển, tiếp cận và chuyển giao các công nghệ hiện đại từ nước ngoài, mở rộng hợp tác với các đô thị trên thế giới. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cũng kỳ vọng các trưởng cơ quan đại diện sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội ra thế giới.
Thay mặt các đại biểu ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam khẳng định, ấn tượng trước sự quan tâm và tích cực xúc tiến đối với công tác đối ngoại của chính quyền TP Hà Nội, góp phần to lớn vào thành công của ngành ngoại giao cả nước.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung  cùng các Đại sứ, Tổng lãnh sự nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới. 
Trong những năm vừa qua, Hà Nội đã đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, với môi trường đầu tư rộng mở, an sinh xã hội được đảm bảo, giáo dục, y tế, môi trường, giao thông được cải thiện. Đại diện cho các Đại sứ, Tổng lãnh sự, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nhất trí sẽ hỗ trợ Hà Nội tiếp thu công nghệ các công nghệ tiên tiến trên thế giới về phát triển đô thị thông minh; chỉnh trang cảnh quan đô thị, cải thiện môi trường, quản lý giao thông…
Đánh giá cao các hoạt động trao đổi đoàn, xúc tiến thương mại nước ngoài của Thủ đô Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao cũng khẳng định sẽ nỗ lực hỗ trợ Hà Nội trong các chương trình này, góp phần quảng bá thương hiệu của Thủ đô trên thế giới.
Cũng trong buổi gặp mặt, các Đại sứ, Tổng lãnh sự bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu về phát triển toàn diện của Hà Nội, đồng thời chia sẻ những đề xuất để công tác đối ngoại Thủ đô ngày càng hiệu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần