Đội ngũ báo chí Thủ đô không ngừng phát triển cả số lượng và chất lượng

Thế Dương - Đình Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/6, Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), trao tặng giấy khen, kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, trao thẻ cho hội viên nhà báo...

 Các Chi hội thuộc Hội Nhà báo TP Hà Nội nhận khen thưởng tại buổi lễ
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác thông tin, tuyên truyền, đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô và cả nước trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp hội trực thuộc đã không ngừng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đóng góp vào kết quả chung của Hội Nhà báo TP Hà Nội. Chất lượng hoạt động của Hội ngày càng được nâng cao. Hội Nhà báo TP Hà Nội đã có nhiều cố gắng, đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức các chuyến đi thực tế cho cán bộ, hội viên, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động đề ra nhiều biện pháp nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ nghề nghiệp.
Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, yêu nghề, say mê sáng tạo, tích cực học tập chính trị, nghiệp vụ. Nhiều nhà báo đoạt giải cao giải báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP và của các ngành, đoàn thể Trung ương cũng như Hà Nội…

 
Cụ thể: Giải báo chí quốc gia năm 2018, Hội Nhà báo TP đã chọn 59 tác phẩm báo chí được lựa chọn từ các ban biên tập, liên chi hội báo, đài, trong đó có nhiều tác phẩm đoạt giải báo chí Ngô Tất Tố, Người tốt, việc tốt tham dự.
Kết quả, Hội Nhà báo thành phố có nhiều tác phẩm vào chung khảo và có 4 tác phẩm đoạt giải: 1 tác phẩm giải B; 2 tác phẩm giải C và 1 tác phẩm khuyến khích. Ngoài ra, nhiều hội viên thuộc các liên chi hội, chi hội của Hội Nhà báo TP Hà Nội cũng giành giải cao giải báo chí viết về công tác “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội”, giải báo chí viết về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh”…
Trong 6 tháng cuối năm bên cạnh việc tổ chức các hoạt động, công tác báo chí trong 6 tháng cuối năm là đẩy mạnh tuyên truyền Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XVI của Đảng bộ TP,… Các cơ quan báo chí Hà Nội cũng tập trung truyên truyền ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô như: Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019); 65 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019)… Tuyên truyền tích cực, có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố Hà Nội; tích cực tham gia các giải báo chí: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội”; “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh” lần thứ II, “Người tốt, việc tốt”; giải báo chí Ngô Tất Tố…
Trong dịp Lễ kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), đã có 21 hội viên Hội Nhà báo Hà Nội được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí. Hội Nhà báo TP Hà Nội cũng đã Quyết định tặng Giấy khen 15 tập thể Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí có thành tích trong công tác nghiệp vụ, xây dựng và phát triển Hội năm 2018; 50 cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội do những thành tích xuất sắc trong các hoạt động nghiệp vụ và xây dựng Hội.
Cũng trong dịp này, 39 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Hà Nội được Hội Nhà báo Việt Nam chuẩn y, công nhận trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Như vây, đến nay, Hội Nhà báo TP Hà Nội có 1.083 hội viên nhà báo sinh hoạt tại 19 liên chi hội, chi hội các cơ quan báo, đài, tạp chí, Chi hội Văn phòng và Ban liên lạc nhà báo cao tuổi Hà Nội.