Đòi nợ, náo loạn đánh chém nhau gây thương tích

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Biết anh Tuấn về quê chơi, Bùi Kỳ Anh cùng một số đối tượng thuê xe đi theo với mục đích đòi nợ. Tại đây, giữa 2 bên nảy sinh mâu thuẫn, đánh chém nhau khiến 1 người trong nhóm Kỳ Anh bị thương.

Khoảng 11h30 ngày 1-8, tại đường thôn Cựu, Văn Tư, Phú Xuyên (Hà Nội) xảy ra vụ xô xát giữa nhóm, gồm: Nguyễn Minh Tứ (SN 1981 ở số 90, Quang Trung, Hà Đông); Đỗ Việt Hùng (SN 1971); Bùi Kỳ Anh (SN 1977, đều ở ngõ 6, Bế Văn Đàm, Quang Trung, Hà Đông) với nhóm, gồm: Bùi Văn Bình (SN 1960 ở Minh Khai, Hai Bà Trưng) và Bùi Văn Tuấn (SN 1967 ở Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội).

Quá trình xô xát anh Hùng bị thương ở cổ do bị đối tượng Bình dùng dao chém gây thương tích, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, CAH Phú Xuyên lập tức có mặt tại hiện trường, giải quyết vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 con dao phớ và 1 con dao mác. CAH Phú Xuyên tạm giữ hành chính Nguyễn Minh Tứ phục vụ công tác điều tra.

Điều tra ban đầu được biết, Tuấn nợ Kỳ Anh số tiền 800 triệu đồng chưa trả. Khi biết Tuấn về quê nội ở thôn Cựu, Vân Từ, Phú Xuyên chơi, nhóm của Kỳ Anh đã thuê 1 xe ô tô 4 chỗ về quê Tuấn để đòi nợ.

CAH Phú Xuyên lập hồ sơ, xử lý vụ việc.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần