“Đổi rác tái chế lấy quà tặng”: Một chương trình nhiều ý nghĩa
Kinhtedothi - Với mong muốn góp phần làm cho Thủ đô ngày càng xanh - sạch - đẹp, cuối tuần qua, Đoàn Thanh niên báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), phường Láng Hạ (quận Đống Đa), Công ty TNHH XNK cà phê Minh Tiến tổ chức chương trình “Đổi rác tái chế lấy quà tặng”.
Tin liên quan
-
[Ảnh] Người dân hào hứng tham gia chương trình "Đổi rác tái chế lấy quà tặng"
- Đổi rác lấy cây - bé bảo vệ môi trường
Người dân mang rác tái chế được phân loại đến điểm thu gom tại báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: Lại Tấn |
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Trọng Tùng cho biết, với mục tiêu triển khai thiết lập mô hình quản lý tốt hơn đối với rác tái chế sau khi được phân loại, thu gom trên địa bàn TP từ đó thúc đẩy hoạt động biến rác thải thành tài nguyên...; đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, tổ chức DN về tầm quan trọng của việc phân loại rác tại nguồn… được sự đồng ý của Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Báo đã phối hợp với các đơn vị có liên quan và nhà tài trợ tổ chức chương trình “Đổi rác tái chế lấy quà tặng”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).Trong ngày đầu của chuỗi hoạt động (thứ Bảy ngày 20/3), Ban tổ chức đã thu được gần 150kg rác tái chế các loại. Song, không chỉ là những con số, chương trình đã từng bước tạo thói quen, nhận thức của người dân trong việc phân loại rác tại nguồn, biến rác thành tài nguyên… Bà Vũ Thị Hồng Yên – Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ phường Láng Hạ chia sẻ, cách đây một tuần, khi các đoàn viên báo Kinh tế & Đô thị, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội và phường Láng Hạ đến tận các gia đình trên địa bàn phường, các thành viên trong Chi hội Phụ nữ đã truyền tai nhau, tổ chức thu gom rác thải tái chế trong gia đình để tham gia ủng hộ chương trình. Bởi, đây là một chương trình hết sức có nghĩa trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường (VSMT), khẳng định trách nhiệm của mỗi người dân với “Mẹ Thiên nhiên” cần được nhân rộng.Anh Vũ Hoài Nam (quận Hai Bà Trưng) lại coi đây là một chương trình hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục, hình thành ý thức, thói quen bảo vệ môi trường cho con trai mình. “Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng muốn có một môi trường xanh - sạch - đẹp như các nước tiên tiến trên thế giới thì chúng ta rất cần những chương trình như thế này… Đưa con đến với chương trình này, tôi hy vọng con sẽ ý thức được giá trị của rác thải tái chế, ý thức được trách nhiệm của cá nhân trong vấn đề bảo vệ môi trường” – anh Vũ Hoài Nam chia sẻ.Cần những doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hộiGiám đốc Kinh doanh Namigo, Công ty TNHH XNK cà phê Minh Tiến Nguyễn Hải Long, đơn vị đồng hành cùng chương trình “Đổi rác tái chế lấy quà tặng” cho biết, trong những năm qua, Minh Tiến luôn đặt phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Do đó, khi nhận được đề nghị của Ban tổ chức về việc đồng hành, hỗ trợ quà tặng cho người dân đến đổi rác chúng tôi đã ngay lập tức đồng ý. Bởi, đây là một hoạt động rất ý nghĩa và nằm trong chiến lực phát triển của Namigo nói riêng và Công ty TNHH XNK cà phê Minh Tiến nói chung – Chiến lược phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. “Sau các sự kiện tương tự phù hợp, Minh Tiến Coffee sẽ đồng hành tiếp để lan tỏa với mong muốn góp phần nhỏ bé, nâng cao nhận thức của người dân... trong việc bảo vệ môi trường” - ông Nguyễn Hải Long nhấn mạnh.Bà Đinh Hòa Lan – Trưởng phòng Kinh doanh Truyền thông, Urenco 4 – đơn vị phụ trách duy trì VSMT trên địa bàn quận Đống Đa chia sẻ, chương trình “Đổi rác tái chế lấy quà tặng” được Urenco triển khai thí điểm bắt đầu từ giữa năm 2020 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đến nay, chương trình đã được nhân rộng và trở thành một hoạt động thường xuyên thu hút được đông đảo người dân tham gia vào những ngày cuối tuần tại 4 quận nội thành. Việc Đoàn Thanh niên báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Đoàn Thanh niên Urenco và phường Láng Hạ tổ chức chương trình “Đổi rác tái chế lấy quà tặng” có nghĩa rất quan trọng giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Song, để chương trình tiếp tục đem lại hiệu quả rất cần có sự chung tay góp sức của người dân, đặc biệt là các DN có trách nhiệm với môi trường như Công ty Minh Tiến.
Nhằm tạo sức lan tỏa của chương trình “Đổi rác tái chế lấy quà tặng”, trong các ngày 13, 14/3, Đoàn Thanh niên báo Kinh tế & Đô thị, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, phường Láng Hạ đã “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân tham gia phân loại rác tái chế. Theo kế hoạch, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại địa chỉ 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa đến ngày 10/4, từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ các ngày thứ Bảy trong tuần. |
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG:
Đổi rác tái chế lấy quà tặng
đoàn thanh niên
Báo Kinh tế & Đô thị
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội
phường Láng Hạ
-
Cả nước còn 369 cá thể gấu được nuôi nhốt trong các cơ sở tư nhân
Kinhtedothi - Đây là thông tin được đại diện Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đề cập đến trong lễ ra mắt phim ngắ...XEM THÊM -
Vụ nước giếng đổi màu ở Quảng Ngãi: 3 mẫu xét nghiệm bị ô nhiễm chất hữu cơ và vi sinh
Kinhtedothi - Trong 4 mẫu nước giếng thì có 3 mẫu bị ô nhiễm chất hữu cơ và vi sinh. Cụ thể là các chỉ số Pemanganat,...XEM THÊM -
Cấm toàn bộ phương tiện trên đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long
Kinhtedothi - Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có văn bản cấp phép cho Ban Quản lý dự án Thăng Long rào chắn trên đườ...XEM THÊM -
Sớm giải tỏa vi phạm đê điều tại ngã ba sông Cầu
Kinhtedothi - Tháng 3/2021, tại khu vực ngã ba sông Cầu - sông Công thuộc địa phận xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn) phát ...XEM THÊM -
Làng nghề và những thách thức do ô nhiễm
Kinhtedothi - Làng nghề truyền thống trên địa bàn Hà Nội đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm, mang lại nhiều giá t...XEM THÊM -
[Điểm nóng giao thông] Buông lỏng quản lý trật tự đô thị trên phố Nguyễn Văn Tuyết
Kinhtedothi - Vỉa hè bị chiếm dụng vô tội vạ khiến người đi bộ buộc phải tràn xuống lòng đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ ...XEM THÊM
-
Thu phí tự động không dừng: Sớm xử lý dứt điểm vướng mắc
Kinhtedothi - Ngày 31/1/2020, toàn hộ 91 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Dù đã nhiều tháng về đích, dự án thu phí tự động không dừng vẫn chưa thể v...22-04-2021 09:32
-
Quy hoạch phân khu đô thị H1 - 3 quận Đống Đa: Không phát triển nhà cao tầng khu vực Văn Miếu và phụ cận
Kinhtedothi - Tại đồ án quy hoạch phân khu đô thị H1 - 3 thuộc địa giới hành chính quận Đống Đa và một phần phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng đã đưa ra định hướng nghiên cứu xây dựng Đề án tổ chứ...22-04-2021 09:27
-
Thời tiết hôm nay 22/4: Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội cao nhất 33 độ C
Kinhtedothi - Hôm nay (22/4), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tại Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp n...22-04-2021 05:57
-
TP Hồ Chí Minh: Lên kế hoạch lập vành đai hạn chế xe trên 30 chỗ vào trung tâm
Kinhtedothi - Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết nghiên cứu lập vành đai hạn chế xe trên 30 chỗ vào trung tâm, nhằm chấn chỉnh tình trạng "xe dù, bến cóc".21-04-2021 21:32
-
Quảng Ngãi: Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1, tài xế mắc kẹt trong cabin
Kinhtedothi- Hai xe tải va chạm trên Quốc lộ 1, sau đó mất lái lao thẳng vào nhà dân. Vụ tai nạn khiến 2 tài xế bị thương nặng, nhà dân bị đổ sập.21-04-2021 21:32
- Ngăn chặn tình trạng “sốt đất”: Kiểm soát chặt điều kiện pháp lý
- Vụ bán “đất vàng” tại Sabeco: Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phủ nhận trách nhiệm quản lý Sabeco
- Sự cố “hố tử thần” tại huyện Chương Mỹ: Sẽ khắc phục xong trước 30/4
- Cận cảnh xác máy bay B52 trong hồ Hữu Tiệp, quận Ba Đình
- Ca tử vong đầu tiên do mắc viêm não virus
- “Việt Nam, lối rẽ của một nền kinh tế”- Một cuốn sách hay
- Hà Nội: Thực hiện các biện pháp cải thiện chất lượng môi trường nước hồ Tây
- Điều thú vị về Ngày Quốc tế Mẹ Trái Đất
- Đến 16/4 tăng trưởng tín dụng đạt 3,34%