Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đội thi quận Tây Hồ đoạt giải Nhất hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm

Kinhtedothi - Trải qua 2 phần thi kiến thức trắc nghiệm và xử lý các tình huống thực tế, đội thi đến từ quận Tây Hồ đã xuất sắc giành giải Nhất tại hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm (ATTP).
Ngày 21/11, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP và Sở Y tế Hà Nội phối hợp tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức ATTP.
 Tham gia hội thi  tìm hiểu kiến thức ATTP., có 6 đội thi đến từ các đơn vị: Quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hoàng Mai, huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Quốc Oai.
Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Lê Thị Thiên Hương cho biết, thời gian qua, Hà Nội đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ATTP. Tích cực triển khai công tác thanh kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh ATTP, qua đó đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ vi phạm. Đặc biệt, những năm qua, các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đã tích cực phối hợp tổ chức truyền thông, bồi dưỡng nghiệp vụ về ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ, hội viên, tuyên truyền viên và cộng đồng. Các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động trong tháng cao điểm Hành động vì ATTP. Công tác đảm bảo ATTP được các cấp Hội phụ nữ lồng ghép với tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 Tiểu phẩm "Gậy ông đập lưng ông" trong phần thi xử lý tình huống của Đội thi huyện Đan Phương.
Mặt khác, các cấp Hội đã phát triển, nhân rộng mô hình thúc đẩy vệ sinh ATTP có hiệu quả như: Mô hình chi hội phụ nữ thực hiện “Thay đổi hành vi trong an toàn vệ sinh thực phẩm”. Triển khai mô hình từ đầu năm 2017 (100% Hội LHPN quận, huyện, thị xã đăng ký thành lập hàng năm), đến nay trên toàn TP đã có 1.261 chi hội với trên 38.247 hội viên phụ nữ tham gia.
Bên cạnh đó, Hội đã vận động hội viên phụ nữ trong các làng nghề, sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi ký cam kết đảm bảo ATTP. Đặc biệt, Hội chú trọng hội viên phụ nữ kinh doanh khối chợ, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, làm nghề sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm thực hiện “3 không”.
 Gian hàng trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.
Hội thi “Tìm hiểu kiến thức ATTP” lần thứ II năm 2020 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về Luật ATTP tới cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân Thủ đô. Nâng cao nhận thức của người quản lý, sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm.
Trong khuôn khổ hội thi cũng đã diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn của các cơ sở sản xuất, HTX, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ đến từ huyện Hoài Đức và 5 quận, huyện khác.
Tham gia hội thi, có 6 đội thi đến từ các đơn vị: Quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hoàng Mai, huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Quốc Oai. Trải qua 2 phần thi kiến thức trắc nghiệm và xử lý các tình huống thực tế dưới hình thức sân khấu hóa nội dung tuyên truyền, vận động đảm bảo ATTP, sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng thực phẩm an toàn), đội thi đến từ quận Tây Hồ đã xuất sắc giành giải Nhất.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
5 lưu ý khi sử dụng mỡ lợn để trở thành "thực phẩm vàng"

5 lưu ý khi sử dụng mỡ lợn để trở thành "thực phẩm vàng"

10 Jul, 04:47 PM

(Tieudung.vn) - Theo quan niệm của Đông y, mỡ lợn có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng lương huyết nhuận táo, hành thủy tán phong, giải độc. Mỡ lợn không chỉ là thực phẩm để xào, rán, nấu các món ăn hàng ngày mà còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Do là chất béo, loại thực phẩm này có thể trở thành con...

5 dấu hiệu chứng tỏ thịt lợn bị hỏng, nhiễm khuẩn

5 dấu hiệu chứng tỏ thịt lợn bị hỏng, nhiễm khuẩn

17 Jun, 06:47 AM

Kinhtedothi - Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng khi lựa chọn, người tiêu dùng có thể gặp rủi ro sức khỏe nghiêm trọng do sử dụng thịt nhiễm khuẩn, ôi thiu. 

Cần làm gì để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa Hè?

Cần làm gì để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa Hè?

05 Jun, 06:50 AM

Kinhtedothi - Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, nhiệt độ tăng cao làm cho thực phẩm rất dễ bị ôi thiu, nhiễm nấm và vi khuẩn, đây là nguyên nhân chính gây ra các bệnh đường tiêu hóa và nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, hãy rửa tay thường xuyên. Ngoài ra, hãy chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn. Luôn tuân thủ các quy tắc dưới đây.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ