Đối tượng đặc thù trong tiếp cận nhà ở xã hội: Kinh nghiệm từ Đà Nẵng

Ngô Tấn Hưng (Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trên thực tế tại các đô thị nước ta hiện nay có một đối tượng rất đáng quan tâm đưa vào chính sách hỗ trợ, đó là hộ phụ nữ nghèo, đơn thân đang nuôi con nhỏ tại các đô thị. Đây được xem là một trong những nhóm yếm thế nhất trong xã hội hiện nay, họ rất cần nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng xã hội và chính quyền trong việc sinh kế và tạo lập chỗ ở.

 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Vừa qua, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp TP “Phát triển thị trường Bất động sản - Tạo lập không gian sống văn minh ở Thủ đô Hà Nội”.
Tại hội thảo, tác giả Ngô Tấn Hưng  (Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị) có tham luận “Đối tượng đặc thù trong tiếp cận nhà ở xã hội: Kinh nghiệm từ Đà Nẵng”, mời quý độc giả đón đọc toàn văn tham luận tại đây

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần