Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng đập phá hơn 200 ngôi mộ

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/4, Công an huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Đình Nhu (32 tuổi, HKTT tại thôn Hà Phương 1, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo) trong vụ đập phá hơn 200 ngôi mộ trên địa bàn.

Đối tượng Nhu tại cơ quan công an.
Bước đầu tại cơ quan Công an, Nguyễn Đình Nhu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai dù không có thù oán với các gia đình trong thôn Hà Phương nhưng vào đêm ngày 13, rạng sáng 14/4, Nhu vẫn ra Nghĩa trang nhân dân thôn Hà Phương, xã Thắng Thủy, dùng gạch đập phá hàng loạt ngôi mộ trong nghĩa trang.
Thống kê ban đầu đối tượng đập phá khoảng 200 ngôi mộ, 301 lọ hoa, 61 đài sen, 71 bát hương, 1 chậu hoa và 42 mâm bồng bằng sứ.
Điều đáng nói đối tượng Nhu hoàn toàn bình thường sinh sống trên địa bàn và không bị tai nạn dẫn đến có dấu hiệu bị bệnh tâm thần như một số thông tin được lan truyền trên mạng internet trước đó về nghi phạm gây ra vụ đập phá hàng loạt ngôi mộ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần