Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Kinhtedothi - Trong 10 sự kiện tư pháp tiêu biểu năm 2013 vừa được Bộ Tư pháp công bố, Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 được coi là một trong những điểm nhấn tiêu biểu của ngành Tư pháp năm vừa qua. Có thể nói, Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 được coi như tiền đề để tiến hành đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đồng bộ, góp phần phát triển Chính phủ điện tử. Một trong những bước đầu tiên là thực hiện quản lý công dân bằng mã số định danh.
Kinhtedothi - Trong 10 sự kiện tư pháp tiêu biểu năm 2013 vừa được Bộ Tư pháp công bố, Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 được coi là một trong những điểm nhấn tiêu biểu của ngành Tư pháp năm vừa qua.

Có thể nói, Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 được coi như tiền đề để tiến hành đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đồng bộ, góp phần phát triển Chính phủ điện tử. Một trong những bước đầu tiên là thực hiện quản lý công dân bằng mã số định danh.

 
Đơn giản hóa thủ tục, giải quyết đúng quy trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Ảnh: An Lê
Đơn giản hóa thủ tục, giải quyết đúng quy trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Ảnh: An Lê

Theo đại diện Bộ Tư pháp, việc quản lý dân cư hiện còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ. Với quy mô dân số lên tới 90 triệu người, số lượng giao dịch hành chính công giữa công dân và cơ quan hành chính, sự nghiệp được thực hiện hàng năm trung bình khoảng 600.000 giao dịch/ngày. Phần lớn, thủ tục hành chính đòi hỏi công dân phải tự chứng minh về nhân thân thông qua việc xuất trình hoặc nộp bản sao, trong khi mỗi công dân có thể sở hữu khoảng 20 loại giấy tờ khác nhau như: Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, hộ chiếu… Liên quan đến các loại giấy tờ trên cần rất nhiều thủ tục hành chính, đã tạo nên chi phí hành chính lên tới hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Để khắc phục tình trạng trên, việc lập mã số định danh, thuộc Đề án đơn giản hóa TTHC là cần thiết. Theo ước tính, việc mỗi công dân có một số định danh riêng sẽ đơn giản hóa được tối thiểu 1.300 TTHC, tiết kiệm khoảng 1.600 tỷ đồng/năm cho người dân.

Dữ liệu về số định danh sẽ được sử dụng là thông tin gốc để xác định, liên kết các thông tin khác về công dân. Và khi công dân có nhu cầu giải quyết TTHC, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được sử dụng để tra cứu thay cho việc xuất trình các giấy tờ công dân khi thực hiện giao dịch hành chính với các cơ quan hành chính Nhà nước. Theo nội dung đề án, khi đã có mã số công dân, người dân muốn xác nhận một loại giấy tờ thủ tục nào đó thì chỉ cần mang giấy chứng minh nhân dân là đủ, không phải mang hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc các bản sao như trước đây. Tháng 10/2013, Hải Phòng là địa phương đầu tiên được triển khai cấp thí điểm số định danh cá nhân cho công dân theo đề án. 

Cùng với đó, 9 sự kiện khác cũng được bình chọn là sự kiện tư pháp tiêu biểu năm 2013 như: Tổ chức thành công "Ngày Pháp luật" lần đầu tiên trên toàn quốc; Khẳng định công tác tư pháp là nhiệm vụ của Chính phủ, chính quyền địa phương; đưa Luật Xử lý vi phạm hành chính đi vào cuộc sống; Công chứng Việt Nam trở thành thành viên của Liên minh công chứng quốc tế; Công nhận "Ngày truyền thống Thi hành án dân sự" và "Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam"; Ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; Chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành Tư pháp tiếp tục tăng cường, mở rộng; Quốc hội thông qua Luật Hòa giải ở cơ sở; Công tác đào tạo cán bộ pháp luật và các chức danh tư pháp có bước phát triển quan trọng.

Tất cả các hoạt động trên đang từng bước giảm bớt những TTHC phiền hà, tiết kiệm thời gian, công sức của người dân và các tổ chức, chính quyền trong cuộc sống hàng ngày.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tây Hồ: Lan toả thông điệp “Triệu trái tim – chung nhịp đập” hướng về Đại hội XIV của Đảng

Tây Hồ: Lan toả thông điệp “Triệu trái tim – chung nhịp đập” hướng về Đại hội XIV của Đảng

19 Jan, 04:15 PM

Kinhtedothi - Ngày 19/1 (tức Mùng 1 tháng Chạp), trong bối cảnh lượng Nhân dân và du khách thập phương về Phủ Tây Hồ chiêm bái tăng cao, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, giữ vững ổn định địa bàn.

Phát động cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên”

Phát động cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên”

19 Jan, 12:52 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/1, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ trao giải hai cuộc thi báo chí chuyên đề năm 2025 viết về văn hóa, du lịch và xây dựng nông thôn mới, đồng thời chính thức phát động cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” năm 2026.

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

18 Jan, 11:37 AM

Kinhtedothi – Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

18 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong không khí cờ hoa rợp trời, cả nước hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đang lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Từ cán bộ quản lý kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn đến các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, mỗi ý kiến đều phản ánh sinh động những đổi thay của làng quê trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược của nhiệm kỳ tới – những chủ trương sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, tạo động lực để ngoại thành Hà Nội tiếp tục vươn mình phát triển bền vững.

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ