Đơn vị phát quà từ thiện lên tiếng vụ đi xe ga, áo quần lịch sự vẫn xin đồ

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần đây, trên mạng xã hội và báo chí có phản ánh sự việc tại nhiều địa điểm tặng thực phẩm “Chung tay vượt qua Covid-19, ai cần đến lấy” có tình trạng người đi xe ga, ăn mặc lịch sự vẫn đến xin đồ. Trước thông tin trên, đã có nhiều ý kiến phản đối, cho rằng đó là biểu hiện của sự tham lam, ích kỷ.

 Một số người đi xe ga đến lấy đồ từ thiện.

Thông tin trên lan truyền trên mạng xã hội và một số báo, trang tin tổng hợp chiều 7/4. Theo đó, tại điểm phát quà tình nguyện trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội), nhiều hình ảnh được ghi lại về việc xuất hiện nhiều người đi xe tay ga, ăn mặc gọn gàng đến “xin” đồ. Ngoài ra, người đến “xin” còn là cư dân chung cư, sống gần khi vực từ thiện , không thiếu thốn nhưng khi đi ngang qua vẫn vào xin.

Để có thông tin đa chiều, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã ghi nhận thực tế tại điểm phát quà trên đường Lê Văn Lương. Qua đó cho thấy, thông tin phản ánh là đúng.

Anh Nguyễn Hoài Anh cũng cho biết: “Người ta có thể có xe máy đẹp nhưng giờ không có thu nhập, không lẽ họ lại bán xe đi để lấy tiền ăn. Mà thời điểm này, họ bán xe cũng không dễ. Do vậy, họ đến lấy quà chúng tôi ủng hộ bình thường”.

Tuyên nhiên phần lớn những người đến lấy đồ từ thiện là người lao động, hoàn cảnh còn khó khăn.
Những thông tin, hình ảnh trên sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến phản ứng trên mạng xã hội cho rằng, việc có người đi xe ga, mặc quần áo lịch sự để lấy quà là ích kỷ, tham lam, thiếu ý thức.
Anh Nguyễn Hoài Anh - thành viên nhóm phát quà từ thiện bày tỏ: “Chúng tôi cho rằng những người khó khăn họ mới lấy. Tôi không quan tâm họ đi xe gì, miễn là họ cảm thấy khó khăn, lương tâm không cắn rứt”.
Theo đơn vị phát quà từ thiện, mỗi ngày trung bình có 2.000 suất quà được phát tại 7 điểm.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại điểm phát quà tại đường Lê Văn Lương (Hà Nội):
 Một số công nhân đến lấy đồ từ thiện trong giờ nghỉ.
 Người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn đến nhận thực phẩm.
 Một người phụ nữ làm nghề tự do đến nhận đồ tự thiện
 Lái xe Grab đến nhận đồ từ thiện.

 Một vài người dừng xe bên đường và được các tình nguyện viên trao tận tay.
 Những người đến nhận đồ từ thiện trực tiếp được khuyến cáo rửa tay, đứng cách xa 2 mét.
 Vật phẩm từ thiện chủ yếu là lương thực, hoa quả, gạo.
Địa chỉ một số điểm phát quà từ thiện "Chung tay vượt qua Covid-19, ai cần đến lấy":

- Phía trước Quán Cafe N2F, đầu ngõ 54 Lê Văn Lương - Thanh Xuân (gần ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám).

- Gara Auto 568 Số 420 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Số nhà 74 - Liền Kề 6A, phố Nguyễn Văn Lộc, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Số 6 Phố Phan Kế Bính, quận Ba Đình, Hà Nội.

- 31 Lương Khánh Thiện - Tượng đài Hoàng Văn Thụ, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Số 1 Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông.