Đông Anh kiên quyết xử lý vi phạm hành lang đường sắt

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm gần đây, UBND huyện Đông Anh thường xuyên chỉ đạo các địa phương cùng cơ quan chức năng ra quân giải tỏa vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn cầu đường sắt, cầu đường bộ trên địa bàn xã Hải Bối và xã Võng La. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vẫn tái vi phạm, gây bức xúc trong dư luận.

Qua tìm hiểu được biết, UBND xã Hải Bối, xã Võng La cùng các cơ quan chuyên môn của huyện và Công ty CP Đường sắt Hà Thái buông lỏng quản lý nên từ năm 2005 đến nay, hàng chục trường hợp chiếm dụng hành lang an toàn đường sắt, cầu đường bộ trên địa bàn để làm công trình sử dụng cho mục đích cá nhân. Vi phạm tập trung chủ yếu ở hành lang bảo vệ đường sắt, từ trụ B20 đến trụ B53 và từ cầu đường bộ thuộc trụ OB1 đến trụ OB16 thuộc địa bàn xã Hải Bối. Tại đây có hơn 30 công trình, chủ yếu dựng khung sắt mái tôn làm kho xưởng để hàng hóa hoặc làm nơi kinh doanh. Cùng với đó còn có một số công trình nhà tạm vi phạm ở xã Võng La.
 Các công trình vi phạm chiếm dụng hành lang an toàn cầu đường sắt, cầu đường bộ tồn tại trên địa bàn xã Hải Bối.
Để giải quyết dứt điểm vi phạm, ngày 23/8/2018, UBND huyện Đông Anh làm việc với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty CP Đường sắt Hà Thái, UBND xã Hải Bối và cơ quan chức năng của huyện để làm rõ nguyên nhân vi phạm, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan. UBND huyện giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND 2 xã thông báo cho các trường hợp hiểu rõ vi phạm để tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản đi nơi khác trước ngày 10/9 nhằm hạn chế thiệt hại khi lực lượng chức năng cưỡng chế. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng kế hoạch, phương án xử lý từng bước theo quy định. Tuy nhiên, cho đến nay, các trường hợp có công trình vi phạm vẫn chưa chấp hành.

Tại xã Hải Bối và xã Võng La có khoảng 40 công trình, nhà tạm làm bằng khung sắt, mái tôn, lều lán và container vi phạm chiếm dụng hành lang an toàn cầu đường sắt, cầu đường bộ.

Chủ tịch UBND xã Hải Bối Nguyễn Hữu Toản thừa nhận: Do những năm trước, địa phương buông lỏng quản lý nên để xảy ra tình trạng người dân đua nhau làm nhà tạm để hàng hóa hoặc buôn bán kinh doanh tại hành lang an toàn đường sắt. Để khắc phục hậu quả, địa phương đang tuyên truyền, vận động chủ hộ chấp hành đúng tinh thần chỉ đạo của UBND huyện với mục đích tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, tránh dẫn đến phải cưỡng chế. Hiện, UBND xã đang tích cực phối hợp với Phòng Quản lý đô thị củng cố, xác định có hơn 30 trường hợp làm công trình nhà tạm bằng khung sắt, mái tôn hoặc đặt thùng container tại hành lang đường sắt, cầu đường bộ trên địa bàn.

Chánh Văn phòng UBND huyện Đông Anh Hoàng Hải Đăng khẳng định, trong tháng 9 này, các đơn vị liên quan cùng UBND xã Hải Bối và xã Võng La sẽ tiếp tục thực hiện các bước tuyên truyền, vận động và hoàn thiện hồ sơ các trường hợp vi phạm theo quy định. UBND huyện đã yêu cầu hai địa phương phối hợp với Công ty CP Đường sắt Hà Thái vận động các hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm trong tháng 9. “Đến giữa tháng 10, UBND huyện sẽ cương quyết tháo dỡ, cưỡng chế công trình vi phạm còn tồn tại không chấp hành thực hiện theo chỉ đạo, sau đó bàn giao lại mặt bằng cho Công ty CP Đường sắt Hà Thái và các địa phương quản lý, duy trì kiểm tra, không để tái vi phạm” - ông Đăng cho biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần