Đông Anh: Tạm dừng thi công xây dựng phục vụ đón Tết

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triển khai kế hoạch số 243 của UBND TP Hà Nội thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huyện Đông Anh đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự dô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

 Đường Uy Nỗ (huyện Đông Anh) được trang hoàng đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
Theo đó, yêu cầu các xã, thị trấn, các phòng, ban ngành chức năng tổ chức ra quân cao điểm liên tục từ nay đến hết ngày 26/1. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian trước Tết nguyên đán là chỉnh trang đô thị; Tháo dỡ mái che mái vẩy; Xóa bỏ biển quảng cáo rao vặt; Giải tỏa chợ cóc, chơ xanh họp sai quy định và các cửa hàng, cửa hiệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Phát động tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị, trường học, hộ dân dọc các tuyến đường tự cải tạo, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, công trình kiến trúc, chăm sóc cây xanh… Các đơn vị phối hợp, tổ chức đợt tổng vệ sinh môi trường; trang trí, trang hoàn khu công sở, đường làng ngõ xóm và treo cờ Tổ quốc từ nay đến hết ngày 15/2. Đặc biệt, UBND huyện yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tạm dừng việc thi công xây dựng công trình trên địa bàn từ ngày 22/1 - 15/2/2017 để phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.