Đông Anh xử phạt vi phạm trật tự giao thông trên 728 triệu đồng

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo 197 huyện Đông Anh vừa có báo cáo kết quả đợt ra quân lặp lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn huyện 4 tháng đầu năm 2017.

Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, huyện Đông Anh đã xây dưng jvaf triển khai Kế hoạch số 69. Từ ngày 10/3/2017, 24 xã, thị trấn của huyện Đông Anh đã đồng loạt tổ chức ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Thống kê đến tháng 4/2017, các lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành 4 đợt ra quân cao điểm. Theo đó, đã phá dỡ 1.243 bục bệ, lỗi dẫn xe; tháo dỡ trên 320 mãi che, mãi vẩy, 29 ki-ốt kiên cố, 25 lều lán xây dựng trái phép, 35 biển quảng cáo bốn chân, 4 cầu rửa xe, và xử lý tại chỗ 20 xe ô tô các loại dừng đỗ sai quy định.
 
Là cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được Ban Chỉ đạo 197 huyện đặc biệt chú trọng. Trong 4 tháng đầu năm 2017, lực lượng công an huyện đã ra quân, xử lý quyết liệt 698 trường hợp vi phạm trật tự giao thông. Lập biên bản và xử phạt hành chính tổng số tiền trên 728 triệu đồng. Dù đã có sự vào cuộc quyết liệt, tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông trong 4 tháng đầu năm 2017 của huyện Đông Anh vẫn lên tới 33 vụ, làm chết 7 người và bị thương 32 người (tăng 6 vụ và tăng 3 người bị thương so với cùng kỳ năm 2016).
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 197 huyện Đông Anh, công tác lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, an toàn giao thông trên địa bàn vẫn còn một số bất cập. Cụ thể, một số xã như Nam Hồng, Vân Nội, Mai Lâm, Vân Hà, Nguyên Khê, Vĩnh Ngọc, Hải Bối đã tổ chức ra quân, nhưng kết quả chưa rõ nét. Tình trạng tái diễn vi phạm bắt đầu xảy ra trên một số trục đường chính như đường Lê hữu Tựu, đường trục kinh tế miền Đông, đường 23B, khu vực chợ Kim, chợ lắp ghép…

Ông Nguyễn Xuân Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết, địa phương luôn xác định công tác lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, an toàn giao thông là nhiệm vụ hết sức quan trọng và phải làm thường xuyên, liên tục duy trì để chống tái lấn chiếm. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 197 của huyện sẽ tiếp tục thống kê, rà soát và tổ chức sắp xếp lại các điểm trông giữ phương tiện cho các xã, thị trấn nhằm tránh tình trạng đậu đỗ tràn lan vi phạm hành lang an toàn giao thông. Duy trì kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không nương nhẹ, bao che. Ông Nguyễn Xuân Linh nhấn mạnh: Nếu địa phương nào thực hiện nhiệm vụ chung không nghiêm túc, không đến nơi đến chốn, trường hợp để cơ quan báo chí nêu, sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu là Chủ tịch UBND và Trưởng công an các xã, thị trấn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần