Hà Nội: Huyện Đông Anh xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 2

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin đến báo Kinh tế & Đô thị ngày 17/3, Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Anh Nguyễn Văng Thiềng cho biết, sau xã Thụy Lâm, trên địa bàn huyện đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 2 tại xã Cổ Loa.

Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi tại huyện Đông Anh.
Ổ dịch được phát hiện tại một hộ chăn nuôi ở thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa. Sau khi phát hiện 1 con trong tổng đàn lợn bị chết, chủ hộ này đã thông báo đến chính quyền địa phương. Ngay sau đó, UBND huyện Đông Anh đã phối hợp với Chi cục Thú y vùng 1, Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức tiêu hủy toàn bộ 46 con lợn.
Cơ quan chức năng cũng đã tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường tại khu vực ổ dịch và toàn xã Cổ Loa. Đồng thời, lập 3 chốt chặn, cắt cử lực lượng liên ngành gồm: Công an, dân quân tự vệ, cán bộ chăn nuôi - thú y, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, cũng như gia súc, gia cầm ra - vào vùng dịch.
Ông Nguyễn Văn Thiềng cho biết thêm, bước đầu xác định nguyên nhân xâm nhiễm dịch tả lợn ở xã Cổ Loa là do hộ này đã sử dụng thức ăn thừa cho chăn nuôi.