Đồng bào Công giáo giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/12, Ban Đoàn kết công giáo quận Bắc Từ Liêm tổng kết phong trào thi đua yêu nước, xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo quận năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, đồng bào Công giáo quận Bắc Từ Liêm đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và MTTQ quận phát động gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”.
Quận Bắc Từ Liêm tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng ''Xứ, Họ đạo tiên tiến''.
Cùng với đó, các Giáo Họ còn đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố, xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu. Qua bình xét của Ban công tác mặt trận dân phố, năm 2018, toàn quận có 88,8% hộ đạt gia đình văn hóa. Các Giáo Xứ, Giáo Họ còn tổ chức xây dựng Quỹ khuyến học tặng quà các cháu học sinh nghèo vượt khó; hưởng ứng cuộc vận động Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật… đồng bào Công giáo đã quyên góp được hơn 17 triệu đồng.
Trong đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đa số bà con giáo dân làm nông nghiệp của quận đang trong giai đoạn đô thị hóa, đất canh tác dần bị thu hẹp, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp để phát triển kinh doanh. Trong năm, các tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ ở các Giáo Họ đã giúp đỡ 33 hộ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội với số tiền giải ngân 1.300 triệu đồng để phát triển kinh tế, nhiều hộ làm giàu từ cây hoa cao cấp ở Giáo họ: Tây Tựu, Thụy Phương, Giáo Xứ Cổ Nhuế; nhiều nơi làm rau sạch ở Giáo họ Phúc Lý, Đình Quán mở xưởng cơ khí tạo việc làm cho nhiều lao động…
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, Ban đoàn kết Công giáo quận tiếp tục tuyên truyền cho giáo dân chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến”, “Sống tốt đời đẹp đạo”, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội khác… Quan tâm giúp đỡ các giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi.
Nhân dịp này, quận Bắc Từ Liêm tặng Giấy khen cho 53 tập thể, cá nhân vì đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần