Đồng chí Đào Đức Toàn thăm, chúc Tết Phòng Cảnh sát PCCC số 2

Phương Lâm - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/1 (tức 30 tháng Chạp), Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Phòng cảnh sát PCCC số 2 (Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội) đang làm nhiệm vụ ứng trực trong dịp Tết.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chúc cán bộ, chiến sỹ Phòng cảnh sát PCCC số 2 
Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chúc cán bộ, chiến sĩ của Phòng cảnh sát PCCC số 2 nói riêng và lực lượng PCCC TP nói chung năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. 
Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, với quá trình phát triển, đô thị hóa nhanh như hiện nay, Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có nguy cơ cháy nổ cao. Trong điều kiện địa bàn phức tạp về hạ tầng, trang bị còn hạn chế, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ PCCC cần nỗ lực hơn nữa để đảm bảo phòng, chữa kịp thời khi có sự cố xảy ra.
Đồng chí hoan nghênh Phòng Cảnh sát PCCC số 2 trong thời gian qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn chủ động trong công tác phòng ngừa cũng như ứng trực, tham gia kịp thời để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Năm 2016, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã cứu được hàng chục người, giảm bớt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho người dân.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kiểm tra trang thiết bị PCCC
Nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, thường xuyên luyện tập, nắm chắc địa bàn và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để mọi người cùng tham gia PCCC. “Hầu hết các vụ cháy nổ đều do con người gây ra, do đó, cần phải đa dạng các hình thức tuyên truyền, thực hiện sâu rộng hơn đến tất cả các đối tượng thì công tác phòng chống mới đạt hiệu quả”, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần