Ông Dương Đức Tuấn giữ chức Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm

Trần Long - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/9, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy tại Quận ủy Hoàn Kiếm. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi lễ. 

Theo Quyết định số 4567-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Dương Đức Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định bổ nhiệm cho tân Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, đồng chí Dương Đức Tuấn là cán bộ được đào tạo bài bản, có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh; có nhiều kinh nghiệm công tác từ DN đến các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch kiến trúc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn.

Đặc biệt, từ tháng 5/2014 đến nay, với cương vị Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng rằng, với kinh nghiệm công tác, đồng chí Dương Đức Tuấn sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy phát huy truyền thống đoàn kết, đặc biệt là nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của quận trung tâm Thủ đô để từ đó tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để đưa quận Hoàn Kiếm ngày càng văn minh, hiện đại.

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo TP, đồng chí Dương Đức Tuấn khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn để cùng tập thể lãnh đạo Đảng bộ quận Hoàn Kiếm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.