Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/3, Thành ủy đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định điều động đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP nhận công tác tại Ban Dân vận T.Ư Đảng.

Tới dự Hội nghị có Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Tô Huy Rứa, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận T.Ư Nguyễn Thế Trung. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cùng dự.

Theo Quyết định số 1705 của Bộ Chính trị ngày 27/1/2015, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi không tham gia Ban Chấp hành để giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư.
Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Tô Huy Rứa trao Quyết định cho đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh (Ảnh: Thanh Hải)
Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Tô Huy Rứa trao Quyết định cho đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh (Ảnh: Thanh Hải)
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Tô Huy Rứa và Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Ở bất cứ vị trí nào, dù đòi hỏi trọng trách rất cao về nhiều phương diện, năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh đều hoàn thành tốt công việc, có bản lĩnh vững vàng, được TP Hà Nội và T.Ư tín nhiệm cao.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết thêm, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh đã có hơn 34 năm cống hiến tại TP Hà Nội, trưởng thành từ cơ sở, phấn đấu rèn luyện không ngừng, kinh qua nhiều vị trí công tác cho đến khi giữ trọng trách quan trọng của TP, làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Trên bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí cũng được Nhân dân, cử tri đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm, luôn hết mình vì lợi ích chung.
Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư - Ảnh 1
Lãnh đạo Ban Dân vận TƯ và TP Hà Nội chúc mừng đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh.
Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chúc mừng và mong muốn đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh ở cương vị mới, tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh của mình để có đóng góp to lớn hơn cho Đảng, Nhà nước. 

Cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của TP trong suốt quá trình công tác, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh cho biết sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt trọng trách mới được Đảng phân công.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần