Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Ba Đình

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 10/11, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tới chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư số 1, phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình).

Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư số 1 Đặng Thị Mai Hòa cho biết, địa bàn dân cư số 1 có 1.000 hộ dân với 3.000 nhân khẩu, hiện không còn hộ nghèo. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", hằng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 95 đến 98%. Nhân dân trên địa bàn cũng thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng. Mối quan hệ cộng đồng ngày càng gắn kết, bền chặt qua mô hình nhóm liên gia để nhắc nhở nhau cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, "nói lời hay, việc làm tốt, phong cách đẹp"...
 Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng giao lưu cùng người dân địa bàn dân cư số 1, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. 
Đặc biệt trong năm 2020, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các tổ dân phố đã quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được gần 10 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ được 52 triệu đồng...
Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những kết quả của toàn thể Nhân dân địa bàn dân cư số 1 trong năm 2020. Để giữ vững và phát huy kết quả đó, đồng chí đề nghị Nhân dân trong khu dân cư cần tiếp tục đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng khu dân cư ngày càng tốt hơn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đoàn kết chung sức xây dựng đô thị văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.
Đồng chí cũng đề nghị Quận ủy, UBND quận Ba Đình và Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Phúc thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ Việt Nam phường và các khu dân cư của phường, trong đó có địa bàn dân cư số 1 hoạt động có hiệu quả. Đề nghị MTTQ các cấp cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chăm lo giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng địa bàn dân cư đoàn kết, tương trợ phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.
 Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho địa bàn dân cư số 1 và 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Trước mắt, từ nay đến Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, cần tập trung tổ chức tốt nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn cảnh quan văn minh đô thị; tích cực phòng, chống tội phạm; bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Vì người nghèo”, nhất là tháng cao điểm “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Dự ngày hội, bà Nguyễn Thị Hương, địa bàn dân cư số 1 phấn khởi chia sẻ: “Địa bàn dân cư chúng tôi nhiều năm qua đã có chuyển biến trong xây dựng nếp sống văn hóa, đô thị văn minh. 100% gia đình đăng ký gia đình văn hóa, sống chan hòa, đầm ấm và văn minh. Nhiều hộ có con đạt học sinh giỏi nhiều năm liền. Chúng tôi sẽ chung tay đoàn kết, phấn đấu duy trì kết quả này trong thời gian tới để địa bàn dân cư số 1 luôn sạch đẹp, văn minh”.
Nhân dịp này, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã tặng quà cho địa bàn khu dân cư số 1; tặng quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu.