Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 26/1, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. 

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng sinh ngày 27/4/1960, quê quán tại xã Đại An, Vụ Bản, Nam Định. Đồng chí là Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Sư phạm 1; Cử nhân Luật, đã tốt nghiệp lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 1, lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp.

Tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020 diễn ra tháng 11/2015, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Trước khi làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ như: Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 13; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.