Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn được phân công làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trao quyết định và tặng hoa đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá: Đồng chí là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, rất trách nhiệm, đã tròn 32 năm công tác liên tục tại huyện Thạch Thất, trong đó gần 8 năm giữ cương vị Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất. 8 năm đó gắn chặt với quá trình hợp nhất, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô...

Chiều 4/9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn.
Theo Quyết định 7444-QĐ/TU ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đường Hoài Nam công bố, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, sinh ngày 31/12/1967, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất được điều động về công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.
Trao quyết định và tặng hoa đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá: Đồng chí là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, rất trách nhiệm, đã tròn 32 năm công tác liên tục tại huyện Thạch Thất, trong đó gần 8 năm giữ cương vị Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất. 8 năm đó gắn chặt với quá trình hợp nhất, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; và Thạch Thất cũng là một trong những huyện khi hợp nhất có rất nhiều thách thức, phải tiếp nhận những xã khó khăn nhất từ Hòa Bình khi hợp nhất về TP Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn đã cùng tập thể lãnh đạo huyện, đưa Thạch Thất phát triển về mọi mặt, với nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội, bộ mặt hạ tầng nông thôn rất phát triển.
Giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn trên cương vị mới, Phó Bí thư Thành ủy tin tưởng, mong muốn đồng chí sẽ phát huy năng lực, sở trường, cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo Đảng bộ Khối thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TP giao cho.
Vinh dự nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, cố gắng học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thành ủy giao cho. Đồng chí cũng mong muốn các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan TP quan tâm tạo điều kiện cho bản thân hoàn thành nhiệm vụ.