Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn được bầu là Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Tin, ảnh: Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 hôm nay (18/8), sau khi tiến hành bỏ phiếu thống nhất bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III gồm 25 ủy viên, Đại hội đã thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III đối với đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa II.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa III gồm 7 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Nguyễn Tố Quyên, Trương Thị Dung giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành khóa III cũng thống nhất bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Hải Ninh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong (Trưởng Đoàn công tác số 9 của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Khối) chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa III, nhiệm kỷ 2020-2025

 

Thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ mới và tri ân các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 không tiếp tục tham gia cấp ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thanh Sơn khẳng định: Được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đại hội giao phó, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III xin hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đảng bộ khối tiêu biểu của trí thức Thủ đô và cả nước.

 Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại Đại hội

“Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội trước những thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đặt ra trong quá trình đổi mới giáo dục đại học, cao đảng, bên cạnh nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, chúng tôi mong muốn tiếp tục đón nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, sự phối hợp của các bộ ngành liên quan, sự khích lệ động viên của các lãnh đạo qua các thời kỳ, đặc biệt là sự đồng thuận nhất trí của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Khối để chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Bí thư Đảng ủy Khối bày tỏ.

Tại Đại hội, các đại biểu chính thức cũng đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất bầu Đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần