Động đất tại Ấn Độ: Hơn 100 người thương vong

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một trận động đất mạnh 6,7 độ richter đã tấn công khu vực tây nam Ấn Độ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Các tòa nhà sụp độ là nguyên nhân chủ yếu gây ra thương vong quanh khu vực Imphal, thủ phủ của bang Manipur, theo cảnh sát.
Động đất tại Ấn Độ: Hơn 100 người thương vong - Ảnh 1
Những chấn động mạnh đã khiến những bức tường lớn đổ sập và một phần các tòa nhà ở một khu chợ nổi tiếng tại đây. Thủ đô Dhaka tại Bangladesh cũng cảm nhận được chấn động. Theo cảnh sát, 40 trong tổng số người bị thương đã được chuyển tới một bệnh viện lớn để chữa trị, bao gồm 1 sinh viên đại học nhảy từ ban công tầng 4 một tòa nhà, đang trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan khí tượng thủy văn Ấn Độ cho biết tâm chấn động đất tại vùng Tamenglong của bang Manipur, gần biên giới Myanmar và Bangladesh.

Nhiều người dân sợ hãi và chạy ra khỏi nhà tại Gauhati, thủ phủ khu vực Assam kế bên.