Động đất tại Philippines: Hơn 100 người thương vong, ghi nhận 89 dư chấn

kinhtedothi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 89 dư chấn được ghi nhận trong vòng 14 giờ sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,7 độ Richter tại Surigao, Philippines tối hôm 10/2.

Theo thống kê sơ bộ, ít nhất 15 người thiệt mạng, 90 người bị thương sau trận động đất mạnh 6,7 độ Richter tại miền Nam Philippines.
 

Theo Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines, tâm chấn nằm ở độ sâu 11 km, cách thành phố Surigao 14 km về phía Bắc. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần, tuy nhiên việc xuất hiện nhiều dư chấn khiến công tác khắc phục thiệt hại bị ngưng trệ.
 
Ngoài ra, ít nhất 89 dư chấn được ghi nhận trong 14 giờ sau khi diễn ra trận động đất, nhiều khu vực bị mất điện và nước. Các trường học đang được mở cửa để chuyển thành trung tâm cứu trợ vì nhiều người dân không dám trở về nhà. 
Theo các quan chức hàng không, sân bay thành phố đang bị đóng cửa tạm thời do đường băng bị nứt. Một cảng lớn ở huyện Lipata cũng đang phải tạm thời phải đóng cửa.
 
Philippines nằm trên "Vành đai Lửa", khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào ở Thái Bình Dương. Trận động đất gây thiệt hại nặng cho Philippines gần đây nhất xảy ra tháng 10/2013 mạnh 7,1 độ Richter, khiến hơn 220 người thiệt mạng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần