Đồng hoa cúc rực rỡ đón Xuân

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, những cánh đồng hoa cúc nằm ven Quốc lộ 23B qua huyện Mê Linh như được khoác lên mình một tấm áo tươi mới đa sắc màu. Bà con nông dân nơi đây tất bật xuống đồng thu hoạch những bông hoa cuối cùng cho nhu cầu ba ngày Tết sắp tới.

 
Vụ hoa Tết 2019, gia đình chị Nguyễn Thị Hoàn ở xã Đại Thịnh canh tác 3 sào hoa cúc. Năm nay, hoa cúc nở rộ, được “ăn” đúng dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do nguồn cung lớn nên giá bán chỉ bằng 1/3 so với năm trước. Chị Hoàn cùng nhiều nông dân đang kỳ vọng những ngày cận Tết sắp tới, giá hoa sẽ tăng.
 
Theo nhiều nông dân trồng hoa cúc tại các xã Mê Linh, Đại Thịnh, Tiền Phong, Văn Khê…, tổng mức đầu tư cho mỗi héc-ta hoa cúc khoảng 230 triệu đồng. Mỗi năm bà con canh tác được 2 vụ hoa. Nếu thời tiết thuận lợi, giá bán ổn định, trừ chi phí đầu tư, mỗi năm lợi nhuận thu được có thể lên tới 650 triệu đồng/ha. So với canh tác lúa truyền thống, lợi nhuận từ trồng hoa cúc cao gấp khoảng 20 lần.
 
Theo Phòng Kinh tế huyện Mê Linh, toàn huyện hiện có khoảng 450ha canh tác hoa, trong đó, diện tích trồng hoa cúc khoảng 140ha; còn lại là hoa hồng, hoa ly các loại… Diện tích trồng hoa cúc hàng năm có thay đổi, phụ thuộc vào lựa chọn cây trồng hàng năm của bà con, tuy nhiên, số lượng biến động không quá lớn.
 
Đi qua những miền hoa, không khó để nhận thấy hình ảnh những bà con nông dân tất bật thu hái hoa cúc, vận chuyển ra tập kết ven đường, gói thành từng bó rồi chất lên xe chở đi bán buôn tại các khu chợ. Ai nấy tất bật, hối hả với những sắc hoa Xuân. Bà con nông dân phấn khởi vì hoa được mùa, nhưng không khỏi tâm tư vì giá giảm sâu khiến lợi nhuận bị ảnh hưởng. Dẫu vậy, lời lãi thu được từ vụ hoa Tết 2019 cũng phần nào giúp bà con nông dân nơi đây có một cái Tết no ấm hơn.