Đồng Nai: Băng giang hồ Giang "36” lĩnh án

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan vụ án này, 3 sĩ quan công an bị điều chuyển công tác, 1 đại biểu HĐND phường trở thành bị cáo vì “Gây rối trật tự công cộng”, sau đó bị khởi tố thêm tội “Trốn thuế”.

Các sĩ quan công an liên quan vụ xô xát… không đến tòa
Ngày 18/5, TAND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đưa vụ án “Gây rối trật tự công cộng” ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Tấn Lương (SN 1982, nguyên Đại biểu HĐND phường Thống Nhất, TP Biên Hòa); Ngô Đình Giang (tức Giang “36”, SN 1986, có 1 tiền án về tội “Đánh bạc”); Nguyễn Duy Kỷ (tức “Tuấn nhóc”, SN 1989, có 1 tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”); Mai Văn Căn (SN 1990) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1990, em của “Giang 36”, tất cả cùng ngụ TP Biên Hòa).
 Các bị cáo đứng xen giữa Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp, đang nghe HĐXX TAND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tuyên án vào chiều 18/5.
Đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, gồm: Trung tá Nguyễn Quang Trường, Trung tá Đinh Tú Anh và Đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên trưởng Phòng Cảnh sát PCCC) có đơn xin vắng mặt.
Theo cáo trạng của Viện KSND, khoảng 13 giờ ngày 12/6/2019, nhóm Nguyễn Tấn Lương, Lê Võ Trường Hải (ngụ Đắk Lắk) cùng 8 người khác ăn uống tại phòng VIP 8 của nhà hàng Lam Viên (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa). Nhóm khác gồm Phạm Văn Hiền (ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), Trung tá Nguyễn Quang Trường, Trung tá Đinh Tú Anh và đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên trưởng Phòng Cảnh sát PCCC) ngồi ăn nhậu tại phòng VIP 2.
Trong lúc Lương ra ngoài hành lang để gọi điện thoại, lúc này ông Hiền đi ra và nôn trúng quần ông Lương. Do đó Lương dùng tay đánh một cái vào mặt ông Hiền nhưng không gây thương tích. Hải nhìn thấy sự việc nên can ngăn và đưa Lương quay lại phòng VIP 8.
Còn ông Hiền về phòng mình kể lại việc nôn ói và bị Lương đánh, rồi cùng Trung tá Trường, Trung tá Tú Anh sang phòng VIP 8 với ý định xin lỗi, nhưng khi vừa vào phòng thì hai bên tiếp tục cãi vã, dẫn đến xô xát khiến ông Hải bị thương. Qua giám định thương tật, kết luận ông Hải bị thương tích 7%.
Giang “36” và Nguyễn Tấn Lương cùng lĩnh 4 năm tù
Sau khi xảy ra vụ xô xát, Lương gọi điện cho Giang “36”. Giang gọi ngay cho Tuấn “nhóc”, Bùi Văn Thái (tức “Thái đen”) đến tại nhà hàng. Về phía nhóm ông Hiền, ngay sau đó rời quán lên xe 4 chỗ của Trung tá Tú Anh ra về, bị Lương cùng băng nhóm của Giang “36” tổ chức chặn xe, buộc xuống xe giải quyết. Vụ chặn xe kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, gây náo loạn cả khu vực đường Đặng Văn Trơn (trước cổng nhà hàng). Do đó, Trung tá Trường gọi điện cho Cảnh sát 113 đến can thiệp. Khi cảnh sát 113 đến hiện trường, nhóm “Giang 36” dạt ra, Trung tá Tú Anh liền lái xe rời đi. Thấy vậy, Giang “36” hô hào đồng bọn đuổi theo chặn xe lại, la hét, doạ giết những người ngồi trong xe, tiếp tục gây náo loạn và gây ùn tắc giao thông.
Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi Công an TP Biên Hòa điều thêm hàng trăm cảnh sát và xe cẩu đến giải quyết, lúc này nhóm Giang “36” mới chịu giải tán. Qua quá trình điều tra, công an bắt giữ Giang “36”, Nguyễn Tấn Lương và đồng bọn. Đến tháng 10/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa tiếp tục khởi tố Lương thêm tội danh “Trốn thuế” giai đoạn 2012-2018.
Các sĩ quan công an liên quan vụ xô xát nêu trên, gồm: Trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự); Trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội Cảnh sát 113) và Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng (cán bộ Đội Cảnh sát 113), đến tháng 12/2019, đều bị Công an tỉnh Đồng Nai điều chuyển công tác về Phòng Cảnh sát Cơ động.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tấn Lương phủ nhận cáo trạng, cho rằng cáo trạng không đầy đủ. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, ngông cuồng, xem thường pháp luật. Do đó HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tấn Lương và Ngô Đình Giang mỗi bị cáo 4 năm tù, 3 bị cáo còn lại từ 30 tháng 42 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Tấn Lương, nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương, trụ sở trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), chuyên về lĩnh vực xây dựng, có nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại địa phương này. Trước khi bị bắt, ông Lương là đại biểu HĐND phường Thống Nhất, TP Biên Hòa. 

Liên quan đến vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, vào tháng 10/2019 Công an TP Biên Hòa cũng đã triệu tập một số người để lấy lời khai, đáng chú ý trong số này có bà Nguyễn Thị Hồng – vợ của Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã bị cách chức vì hàng loạt sai phạm).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần