Đồng Nai: Triệt phá 2 đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ hàng chục loại giấy tờ giả từ bằng lái xe, giấy CMND cho đến bằng đại học.

Số giấy tờ, bằng lái xe…, do các đối tượng trong 2 đường dây làm giả bị công an bắt giữ.
Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ các đối tượng trong 2 đường dây làm giả giấy tờ để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Thanh Sang (SN 1993, ngụ chung cư Gate Way, phường Hiệp Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh), Trịnh Quang Trưởng (SN 1994, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai); Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, quê huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1998, quê huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng, cả 2 cùng ngụ nhà không số ở phường Tân Mai, TP Biên Hòa).
Qua quá trình điều tra, xác minh, chiều tối 25/8, lực lượng công an tiến hành khám xét nơi ở của Sang, phát hiện và thu giữ được các tang vật để làm giấy tờ giả, gồm: 6 máy in màu, 2 bộ máy tính để bàn, 1 máy scan; 1 máy cắt giấy, 1 máy sấy; 11 phôi bằng tốt nghiệp đại học, 54 phôi trắng và các giấy tờ khác có liên quan. Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Trịnh Quang Trưởng.
 Đối tượng Dương và Đạt (từ trái sang).
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sang thừa nhận rủ Trưởng cùng làm giấy tờ giả, tiền công trả theo tháng. Mỗi ngày các đối tượng “sản xuất” từ 2 - 3 giấy tờ giả các loại. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường xuyên chuyển chỗ ở, thậm chí mua đất ở khu vực xa dân cư, xây nhà có tường cao để hoạt động làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức. Sang và Trưởng khai nhận việc làm giấy tờ giả thực hiệ từ đầu năm 2020 đến nay và đã bán được nhiều bằng cấp, giấy tờ, biển số xe giả cho nhiều đối tượng trên nhiều tỉnh thành.
Cùng thời gian khám xét, bắt giữ 2 đối tượng nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai cũng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) kiểm tra căn nhà không số tại khu phố Tân Mai 2 phường Phước Tân (TP Biên Hòa), phát hiện bắt quả tang đối tượng Dương và Đạt đang thực hiện hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu, bằng cấp và con dấu, biển số xe giả. Tang vật thu giữ tại nhà của Dương gồm: 4 xe ôtô, 2 xe máy, nhiều máy móc trang thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần