Từ người can ngăn, trở thành hung thủ giết người

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thấy các bạn nhậu mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến ẩu đả, Tăng đứng ra can ngăn thì bị Thanh dọa đánh. Sau đó, cả 2 rủ nhau ra công viên để giải quyết và án mạng xảy ra.

Ngô Đức Tăng (bên trái) đang khai nhận tại công an. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Đức Tăng (SN 1984, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 6/9, Tăng cùng nhóm bạn ngồi nhậu trong một phòng trọ trên địa bàn phường Long Bình (TP Biên Hòa). Trong lúc nhậu, anh Phan Bá Thanh (SN 1996, quê tỉnh Hà Tĩnh) mâu thuẫn với 2 bạn trong nhóm nhậu. Vì vậy, Tăng can ngăn thì Thanh đòi đánh, nên cuộc nhậu giải tán. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Thanh và Tăng tiếp tục hẹn ra công viên Tam Hiệp (phường Bình Đa, TP Biên Hòa) để giải quyết.

Lúc đi, cả Thanh và Tăng đều rủ một số đối tượng đi và đem dao cùng một số hung khí. Tại khu vực Công viên Tam Hiệp, giữa 2 bên tiếp tục cãi vã rồi đánh nhau, Thanh bị Tăng dùng dao đâm một nhát trúng cổ, gục tại chỗ. Gây án xong, Tăng cùng phe mình rời khỏi hiện trường. Còn Thanh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai, nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Đối với Tăng, biết không thể trốn thoát, đến tối cùng ngày đã ra cơ quan công an đầu thú, thừa nhận việc đâm Thanh.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần